Tuyển nữ Việt Nam xuất quân tham dự World Cup

(PLO)- HLV Mai Đức Chung và đội trưởng Huỳnh Như cùng tuyển nữ Việt Nam xúc động trong buổi lễ xuất quân sáng 4-7 đều cùng hạ quyết tâm chơi hết mình ở vòng chung kết World Cup diễn ra vào giữa tháng 7 tại New Zealand.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thầy trò Mai Đức Chung sẽ lên đường sang New Zealand góp mặt tại cúp thế giới vào trưa 5-7 khi đã sẵn sàng 99% cho kỳ tranh tài ở ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh. Tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng khó gồm đương kim vô địch Mỹ, á quân Hà Lan và Bồ Đào Nha.

Trong buổi lễ xuất quân trang trọng diễn ra tại trụ sở VFF sáng 4-7, HLV Mai Đức Chung cảm động chia sẻ, ông tự hào và vinh dự khi cùng các học trò lần đầu tiên trong lịch sử tham gia vào đấu trường lớn World Cup. Ông Chung hứa hẹn sẽ cùng các học trò nỗ lực hết mình ở từng trận đấu để thể hiện tinh thần của bóng đá nữ Việt Nam tại đấu trường cúp thế giới 2023.

HLV Mai Đức Chung cùng các học trò quyết tâm chơi World Cup với tinh thần cao nhất. Ảnh: ANH THỎA.

HLV Mai Đức Chung cùng các học trò quyết tâm chơi World Cup với tinh thần cao nhất. Ảnh: ANH THỎA.

Cách đây 9 năm, tuyển nữ Việt Nam từng đến rất gần vòng chung kết World Cup nhưng đã không may thua Thái Lan 1-2 trong trận play off. Suốt một quá trình dài sau đó, thầy trò Mai Đức Chung cố gắng không ngừng nghỉ, với bốn mùa liên tiếp vô địch SEA Games và năm ngoái đã vượt qua vòng chung kết cúp châu Á để đặt chân vào sân chơi cúp thế giới.

Thủ quân Huỳnh Như cho biết, mình và các đồng đội rất hạnh phúc khi hiện thực hóa giấc mơ World Cup sau bao năm dài chờ đợi. Đây cũng là niềm vui chung của người yêu bóng đá nữ Việt Nam. Đội trưởng Huỳnh Như cho biết cô cùng toàn đội luôn tập luyện nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao cho đấu trường thế giới. Dù rơi vào bảng đấu với các đối thủ lớn, các cô gái Việt Nam sẽ chơi bằng quyết tâm cao nhất.

Những nữ tuyển thủ Việt Nam trong buổi lễ xuất quân tham dự vòng chung kết cúp thế giới sáng 4-7. Ảnh: ANH THỎA.

Những nữ tuyển thủ Việt Nam trong buổi lễ xuất quân tham dự vòng chung kết cúp thế giới sáng 4-7. Ảnh: ANH THỎA.

Trong thời gian dài vừa qua, thầy trò Mai Đức Chung có những đợt tập huấn chất lượng cho hành trình World Cup, từ chuyến rèn luyện ở Nhật, vô địch SEA Games 32 tại Campuchia và mới nhất là hơn hai tuần cọ xát với nhiều đối thủ mạnh ở Đức, Ba Lan. Tuyển nữ Việt Nam cũng gây ấn tượng với trận thua nhẹ tuyển nữ Đức 1-2 – đội bóng đang xếp hạng nhì thế giới.

Trong gần ba tuần tập huấn ở New Zealand sắp tới, thầy trò Mai Đức Chung có thêm hai trận giao hữu quý giá gặp tuyển nữ chủ nhà (ngày 10-7) và Tây Ban Nha (ngày 14-7).

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên thầy trò Mai Đức Chung trước giờ lên đường sang New Zealand. Ảnh: ANH THỎA.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên thầy trò Mai Đức Chung trước giờ lên đường sang New Zealand. Ảnh: ANH THỎA.

Trước khi lên đường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp gỡ đội tuyển nữ Việt Nam và khẳng định, việc thầy trò Mai Đức Chung trở thành một trong 32 đội tuyển quốc gia mạnh nhất thế giới là niềm tự hào lớn.

Thủ tướng dặn dò toàn đội hãy tập luyện chăm chỉ, thi đấu hết mình, nghiên cứu kỹ chiến thuật và đề ra đấu pháp phù hợp với từng đối thủ, đừng để sức ép thành tích đè nặng mà hãy thắng chính mình, thắng vì tinh thần thể thao cao thượng, nêu cao với tinh thần đoàn kết, đồng lòng vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc, vì sự yêu mến của người hâm mộ.

Danh sách 23 nữ tuyển thủ Việt Nam góp mặt tại World Cup 2023.

Danh sách 23 nữ tuyển thủ Việt Nam góp mặt tại World Cup 2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm