Tuyển Thái Lan lại có thêm cầu thủ mang hai dòng máu Thái - Thụy Điển

(PLO)- Tuyển Thái Lan và U-23 Thái Lan sẽ có hai cầu thủ đều mang hai dòng máu Thụy Điển - Thái...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bóng đá Thái Lan vừa bổ sung thêm cầu thủ mang hai dòng máu Thái - Thụy Điển như trung phong Patrik Gustavsson khoác áo U-23 Thái Lan đá SEA Games 31.

Tuy nhiên, theo nữ trưởng đoàn Nualpham Lamsam, Madam Pang của Thái Lan thì Gustavsson này đa năng hơn. Đó là Gustaf Sahlin.

Patrik Gustavsson khoác áo U-23 Thái Lan đá SEA Games 31. Ảnh: CTP

Patrik Gustavsson khoác áo U-23 Thái Lan đá SEA Games 31. Ảnh: CTP

Gustaf Sahlin cũng có bố người Thụy Điển, mẹ người Thái như Patrik Gustavsson. Anh được Madam Pang, Chủ tịch CLB Thai Port vừa ký hợp đồng để chuẩn bị lực lượng cực khủng cho mùa bóng mới khai mạc vào tháng 8. Trước khi về với Thai Port, Gustaf khoác áo Skovde AIK, chơi giải hạng nhì quốc gia Bắc Âu này.

Khi có được cầu thủ tấn công mang hai dòng máu này, Chủ tịch Nualpham Lamsam nói: “Đây là phi vụ cuối cùng của Thai Port chuẩn bị cho mùa bóng mới. Cầu thủ tấn công 22 tuổi này chơi vị trí tiền vệ cánh tấn công, tiền vệ trung tâm và tiền đạo đều tốt".

Ngoài việc ký hợp đồng với Gustaf, bà Pang cũng sẽ tiến hành các thủ tục để Gustaf có thêm tấm hộ chiếu Thái Lan để khoác áo đội tuyển. Tuyển Thái Lan cần những cầu thủ thế này mới có thể rút ngắn khoảng cách với bóng đá thế giới và châu lục.

Gustaf cần thêm thời gian để thích ứng với môi trường bóng đá Thái Lan cũng như khí hậu và thói quen sinh hoạt để anh có thể cống hiến tốt trong màu áo CLB lẫn đội tuyển Thái Lan.

Rõ ràng là vừa về... quê mẹ, Gustaf đã có “ô-dù” là Madam Pang, người vừa là chủ tịch CLB Thai Port vừa là trưởng đoàn đầy quyền lực của U-23 và tuyển Thái Lan.

Các đội tuyển Thái Lan có thêm Gustaf cũng mang hai dòng máu Thụy Điển - Thái Lan. Ảnh: B.P

Các đội tuyển Thái Lan có thêm Gustaf cũng mang hai dòng máu Thụy Điển - Thái Lan. Ảnh: B.P

Pang vẫn khát khao danh hiệu Thai-League. Nhiều mùa bóng qua, bà mời HLV giỏi lẫn cầu thủ giỏi nhưng ngôi vô địch Thai- League vẫn quay lưng với Thai Port.

Mùa này, Thai Port có sáu cầu thủ mới rất giỏi là Hamilton Soares (đương kim vua phá lưới Thai-League với 18 bàn), Ferreira Pinto, Tirabassi, Suphanan, Frans Putros và Gustaf Sahlin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm