Asian Cup 2023

Tuyển Việt Nam cần tập trung đánh bại Indonesia tìm... vé vớt

(PLO)- Thầy trò HLV Shin Tae-yong lại tái đấu với tuyển Việt Nam nhưng HLV Park Hang-seo thì đã rời ghế...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kết quả bốc thăm Asian Cup 2023 vừa kết thúc lúc chiều tối 11-5, tuyển Việt Nam (VN) rơi vào bảng D rất thách thức với các đối thủ Nhật Bản, Iraq và Indonesia.

Để có thể lặp lại thành tích vào tứ kết như hồi Asian Cup 2019 tại UAE, tuyển VN xác định phải đánh bại Indonesia và có kết quả thật tích cực với hai “kèo trên” cùng bảng là Nhật và Iraq.

Tuyển Việt Nam cần tập trung đánh bại Indonesia tìm... vé vớt ảnh 1

Tại bảng D, Asian Cup 2023, VN phải tập trung đánh bại Indonesia. Ảnh: CTP

Khi giải đấu diễn ra ở Vùng Vịnh (Qatar), đối đầu với Iraq, VN chỉ mong có một kết quả tích cực mà thôi, mọi cơ sở để nói rằng VN tìm chiến thắng trước Iraq thì thật khó, tương tự như thế là khi chạm trán với Nhật Bản.

Bốn năm về trước, tuyển VN ở bảng D cùng với Iran, Iraq và Yemen. Thầy trò HLV Park Hang-seo không thể thắng được Iran và Iraq nhưng đánh bại được Yemen. VN lần đó có ba điểm và là đội thứ tư (suất cuối cùng) của bốn tấm vé vớt vào vòng 1/8. Tại vòng 1/8, VN gặp Jordan, sau 120 phút hòa nhau 1-1, hai đội bước vào loạt luân lưu, VN thắng 4-2 để vào tứ kết.

Tại tứ kết, tuyển VN chạm trán với Nhật và các học trò HLV Park Hang-seo chơi một trận ra trò, cuối cùng chỉ thua 0-1 từ chấm 11m và chia tay giải.

Nếu như Thái Lan có thể tranh vé chính thức vào vòng 1/8 ở bảng F thì VN rất thách thức.

Nếu như Thái Lan có thể tranh vé chính thức vào vòng 1/8 ở bảng F thì VN rất thách thức.

Với Asian Cup 2023 này, Iraq và Nhật Bản quá mạnh. Khi chạm trán với họ, VN rất khó có điểm, chỉ mong có những tỉ số tích cực rồi khi đá với Indonesia, tuyển VN tập trung đánh bại họ như cách HLV Park hang-seo tính toán thành công hồi Asian Cup 2019.

Tuyển VN ngày càng bị các đối thủ nhận diện và tôn trọng nên tính bất ngờ khi chạm trán với những đội bóng lớn là không còn.

Trong khi đó, HLV P. Troussier đã từng tuyên bố rằng, tuyển VN thời HLV Park Hang-seo chơi phòng ngự-phản công, rình rập, nay tiếp quản ghế HLV trưởng, ông phải xây dựng lại cách chơi áp đặt lối đá của mình lên trận đấu, lên đối thủ để tìm chiến thắng.

Tuy nhiên điều này ở sân chơi châu lục thì còn phải chờ tính hiệu quả, vì thể trạng của cầu thủ VN thua các đối thủ châu lục rất xa, sức mạnh cơ bắp, độ bền và cả khả năng cầm bóng, kỹ thuật cũng không hơn được. VN chơi áp đặt thì lấy cơ sở nào?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm