U-17 Việt Nam sang Thái Lan săn vé World Cup

(PLO)- AFC vừa cho biết Bahrain đã trả quyền đăng cai vòng chung kết (VCK) U-17 châu Á năm 2023 và Thái Lan xung phong làm chủ nhà.

U-17 Việt Nam (VN) góp mặt ở VCK U-17 châu Á với tấm vé nhất bảng (đá tại Phú Thọ hồi tháng 9), trong đó trận cuối cùng đánh bại Thái Lan 3-0. Tuy nhiên, U-17 Thái Lan đoạt vé vớt và nay họ làm chủ nhà với những lý do chính đáng.

U-17 Việt Nam (VN) góp mặt ở VCK U-17 châu Á với tấm vé nhất bảng.

U-17 Việt Nam (VN) góp mặt ở VCK U-17 châu Á với tấm vé nhất bảng.

Khi trở thành chủ nhà, Thái Lan được xếp vào nhóm hạt giống số 1, cơ hội đi tiếp vào tứ kết cao hơn. Cũng cần biết World Cup U-17 năm 2023 diễn ra ở Peru, châu Á có bốn suất dành cho bốn đội vào bán kết tại VCK U-17 châu Á.

Lẽ ra VCK U-17 châu Á diễn ra năm ngoái ở Bahrain nhưng do đại dịch COVID-19 hoành hành nên AFC phải dời lại một năm. Bahrain là nơi ghi dấu ấn đẹp với bóng đá trẻ VN khi năm 2016, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đánh bại U-19 chủ nhà Bahrain đoạt vé đi World Cup trẻ năm sau tại Hàn Quốc.

Khi được AFC giao quyền đăng cai, HLV Pipob On-Mo của U-17 Thái Lan liền lên tiếng: “Thái Lan sẽ nỗ lực săn tìm vé tham dự vòng chung kết World Cup U-17 tại Peru”. Mục tiêu của đội tuyển U-17 VN cũng là một suất vào bán kết ở vòng loại để vào cửa chính sang Peru.

Thời gian cụ thể diễn ra VCK U-17 châu Á chưa được AFC ấn định nhưng nó chắc chắn khai cuộc nửa đầu của năm 2023 để kịp thời gian cho World Cup U-17 vào mùa hè tại Peru.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm