U-22 Việt Nam không thể thắng đội hạng nhất Viettel

Trong thời gian chờ đá giao hữu với U-20 Argentina (ngày 14-5), đội tuyển U-22 Việt Nam có buổi đá tập duy nhất với đội hạng nhất Viettel nhằm giúp HLV Hữu Thắng thử nghiệm đội hình.

Đội U-22 Việt Nam do chưa tập hợp đầy đủ thành phần mạnh nhất nên trận giao hữu chiều 9-5 không đặt nặng chuyện thắng thua. HLV Hữu Thắng đã tung đến 5 cầu thủ của HA Gia Lai, đáng chú ý nhất là cuộc tái xuất của tiền vệ Tuấn Anh sau 6 tháng dưỡng thương.

Tiền vệ Tuấn Anh (8) trở lại thi đấu ổn định là một tin vui của HLV Hữu Thắng. Ảnh: QUANG THẮNG

Đội hình ra quân của U-22 Việt Nam gồm thủ môn Minh Long, các hậu vệ A Hoàng, Văn Khánh, Đình Khương, Văn Thanh, tiền vệ Lâm Ti Phông, Tuấn Anh, Duy Mạnh, Hồng Duy và cặp tiền đạo Công Phượng, Thanh Bình.

Chơi với đội hạng nhất Viettel, các tuyển thủ trẻ Việt Nam không khó chiếm lĩnh thế trận và bóng liên tục nhồi về phía cầu môn đối phương. Tuấn Anh vẫn băng trắng cái đầu gối nhưng chơi rất năng nổ và hầu như các đợt tấn công đều có bóng từ chân anh. Tuy nhiên, các chân sút của đội U-22 quốc gia vì kém duyên đã không một lần sút thủng lưới Viettel.

Hai tình huống dễ nhìn thấy bàn thắng nhất là một lần Ti Phông chuyền như đặt cho Thanh Bình đệm bóng cận thành lại tìm đến cột dọc. Lần khác, Hồng Duy đánh đầu hiểm hóc nhưng thủ môn Thế Tài đã kịp thời can thiệp đưa bóng chạm nhẹ xà ngang khung thành.

Các tuyển thủ U-22 Việt Nam có một trận đá tập vui vẻ với đội hạng nhất Viettel.

Hàng phòng ngự U-22 Việt Nam trong một khoảnh khắc lơ đãng cũng suýt nhận bàn thua sau pha cắt mặt hàng thủ đội đầu đưa bóng lệch xà ngang của Duy Thường.

Vào hiệp i, HLV Hữu Thắng cho thay đến cho thay đến 6 vị trí, chỉ giữ lại cặp trung vệ Đình Khương - Văn Khánh, tiền vệ Tuấn Anh và hai chân sút Công Phượng, Thanh Bình.

Có một tình huống vui ở giữa hiệp 2, trung vệ Đức Chiến phạm lỗi với Thanh Bình bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên, cầu thủ của Viettel vẫn được xí xóa để tiếp tục chơi bóng.

lượt Thanh Tùng bỏ lỡ cơ hội. Công Phượng chọc khe rất thoáng để cầu thủ vào sân thay người băng xuống dứt điểm cận thành. Nhưng pha sút tầm thấp về góc thấp của Thanh Tùng lại đi ra ngoài. 

Mãi đến phút 72, HLV Hữu Thắng mới cho Tuấn Anh ra sân và thay bằng Văn Thanh. Các cầu thủ U-22 Việt Nam vẫn chơi lấn lướt nhưng lần lượt Thanh Bình, Công Phượng, Thanh Tùng đều bỏ lỡ những cơ hội để sút tung lưới đội hạng nhất Viettel.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm