U-22 Việt Nam và những nỗi hoài nghi

(PLO)- Tiếp quản ghế thuyền trưởng từ hai HLV Hàn Quốc Park Hang-seo và Gong Oh-kyun, ông thầy người Pháp cùng các học trò không thể tránh khỏi những so sánh lẫn sự kỳ vọng phải vô địch SEA Games 32.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Park chia tay, ghi dấu ấn cho người kế nhiệm Troussier bằng hai ngôi vô địch SEA Games khiến sức ép cho đội tuyển U-22 Việt Nam cực lớn.

Người yêu bóng đá Việt Nam có những nỗi hoài nghi riêng của mình. Tại giải mời Doha Cup, đội tuyển U-22 toàn thua, ông Troussier lại nói hài lòng với từng bước đi của mình. Người rành rẽ chuyên môn sẽ thông cảm nhưng giới hâm mộ không mấy quan tâm.

Thầy trò HLV Troussier đã đến Campuchia chuẩn bị chiến dịch vàng SEA Games. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Thầy trò HLV Troussier đã đến Campuchia chuẩn bị chiến dịch vàng SEA Games. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Họ nhớ lại thời ông Gong tiếp quản U-23 từ tay đàn anh Park Hang-seo đã tạo nên lối chơi thuyết phục tại vòng chung kết U-23 châu Á năm ngoái ở Uzbekistan chỉ bị loại ở tứ kết. Còn hiện tại, U-22 quốc gia thua cả CLB TP.HCM đang ngụp lặn tại V-League và Bà Rịa-Vũng Tàu xếp nửa dưới bảng ở giải hạng Nhất.

Không ai nghi ngờ về năng lực của “phù thủy trắng” Troussier trong quá khứ nhưng ở hiện tại, người ta đang có những dấu hỏi lớn về phương pháp huấn luyện của ông thầy người Pháp liệu có phù hợp với bóng đá Việt Nam hay không?

Chiếc HCV bóng đá nam SEA Games 32 sẽ giải tỏa rất nhiều ức chế cho thầy trò ông Troussier và ngược lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm