U-23 Việt Nam cố tránh hạng 10, Thái Lan tranh huy chương đồng

(PLO)- Dựa trên kết quả sau hai lượt trận ở Doha Cup 2023, các đội tham dự giải quốc tế U-23 Cup đã phân cặp đấu ở lượt trận thứ ba cuối cùng nhằm phân định thứ hạng chung cuộc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thầy trò Troussier sau hai trận thua Iraq 0-3 và UAE 0-4 phải vào cuộc tranh hạng 9/10 với tuyển U-23 Kyrgyzstan (thua U-23 Kuwait 0-1 và thua U-23 Oman 0-2) vào rạng sáng 29-3. Trong khi đó, một đội tuyển ở Đông Nam Á khác là Thái Lan (hòa Saudi Arabia 2-2, thắng chủ nhà Qatar 1-0) sẽ tranh huy chương đồng với U-23 Kuwait.

Cặp đấu phân định vị trí 5/6 là U-23 Iraq – U-23 Oman, tranh hạng 7/8 là U-23 Saudi Arabia – U-23 Qatar. Hai đội bóng trẻ đều có hai trận thắng sẽ tranh ngôi vô địch U-23 Doha Cup là tuyển U-23 UAE gặp gỡ U-23 Hàn Quốc.

Trận đấu giữa U-23 Việt Nam với đối thủ vừa tầm U-23 Kyrgyzstan sẽ diễn ra vào lúc 0 giờ 30, ngày 29-3 (giờ Việt Nam) và cũng là trận đấu cuối cùng của thầy trò Troussier trong giai đoạn tập huấn tháng 3-2023. Theo VFF, trước khi bước vào giải đấu này, HLV Philippe Troussier đã xác định rõ mục đích chính của U-23 Việt Nam là thử nghiệm nhân sự, lối chơi để hướng đến SEA Games 32.

HLV Troussier tin tưởng các học trò đã thu hoạch nhiều bài học bổ ích sau hai trận thua Iraq 0-3 và thua UAE 0-4. Ảnh: VFF.

HLV Troussier tin tưởng các học trò đã thu hoạch nhiều bài học bổ ích sau hai trận thua Iraq 0-3 và thua UAE 0-4. Ảnh: VFF.

Thực tế, ông thầy người Pháp đã thể hiện sự kiên định trong quyết định của mình khi trao cơ hội cho tối đa các cầu thủ được ra sân, kể cả ở vị trí thủ môn, đồng thời động viên các học trò tập trung phát triển lối chơi theo đúng những gì đã được truyền đạt. Ông cũng nhắn nhủ các học trò không nên chỉ nghĩ đến việc bảo vệ lưới nhà nhằm tránh khỏi những áp lực khi thua trận.

“Về mặt kết quả, U-23 Việt Nam đã thua. Nhưng như tôi đã chia sẻ, mục tiêu mà U-23 Việt Nam khi tham dự giải U-23 Doha Cup 2023 tại Qatar là những tiến bộ từng bước của các cầu thủ. Và với những gì đã diễn ra, tôi có thể nói là hài lòng. Các học trò đã có nhiều cố gắng, ngay cả khi thua 0-4 trước tuyển U-23 UAE. Đội đã kiểm nghiệm được cấu trúc trong đội hình, vận hành đấu pháp, sự quyết tâm, tính chiến đấu và tổ chức trong thi đấu. Với tôi, U-23 Việt Nam đang từng bước cải thiện” - HLV Philippe Troussier nói.

Ông thầy người Pháp cũng tỏ ra nuối tiếc khi U-23 Việt Nam để thua 4 bàn trong hiệp hai: “Tôi nghĩ chúng tôi không đáng thua như thế. Thể lực của đội đi xuống trong hiệp 2 là nguyên nhân khiến U-23 Việt Nam chịu nhiều bàn thua. Thật không dễ để các cầu thủ duy trì được chất lượng chơi bóng trong áp lực đến từ đối thủ. Dẫu sao, tôi vẫn hài lòng. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng kết quả thật sự không nằm ở bảng tỷ số mà là ý tưởng, thái độ chơi bóng. U-23 Việt Nam đã thể hiện được nền tảng tốt để từng bước cải thiện”.

Đội tuyển U-23 Việt Nam không thể vượt qua sức ép lớn của đối thủ. Ảnh: VFF.

Đội tuyển U-23 Việt Nam không thể vượt qua sức ép lớn của đối thủ. Ảnh: VFF.

Ông Philippe Troussier nói tiếp: “U23 Việt Nam đang làm việc, nỗ lực, chăm chỉ tập luyện. Đội đang chuẩn bị hướng đến SEA Games. Tôi muốn truyền đến các cầu thủ niềm khát khao, ý chí chiến đấu. Tôi muốn họ có nhiều hơn những tình huống thực tế chơi bóng như những gì đã cố gắng tạo ra trước U-23 UAE.

Các cầu thủ đã chơi hiệp 1 rất tốt. Từ đó, tôi muốn họ duy trì sự tự tin. Tất cả đều đã phản ứng rất tốt. Một lần nữa, tôi xin được nhấn mạnh về trình độ của U-23 UAE. Họ nằm trong top 6 đội mạnh nhất châu Á. Nhưng chúng tôi cũng cho thấy mình có thể từng bước thu hẹp khoảng cách về trình độ. Những trận đấu thế này chứng minh cho tôi thấy rằng U-23 Việt Nam có thể làm được điều đó trong một ngày không xa”.

Năm ngoái, đội tuyển U-23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của trợ lý Lee Young-jin thay mặt ông Park tham dự giải Doha Cup đã xếp hạng 9/10.

Lịch thi đấu lượt trận cuối cùng giải mời quốc tế Doha Cup 2023. Ảnh: VFF.

Lịch thi đấu lượt trận cuối cùng giải mời quốc tế Doha Cup 2023. Ảnh: VFF.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm