UAE tiết lộ 2 ứng viên đấu thầy Park; Tuyển Malaysia lo xa

UAE lộ diện các ứng viên đấu thầy Park

Đối thủ của đội tuyển Việt Nam là UAE chính thức đưa hai cái tên Rodolfo Arruabarrena và Juan Antonio Pizzi vào vị trí ứng tuyển ghế HLV đội tuyển bóng đá quốc gia.

HLV Juan Antonio Pizzi, ứng viên sáng giá ngồi ghế HLV trưởng tuyển UAE. ẢNH: GETTY

Trước đó, bại tướng của Việt Nam bất ngờ sa thải Ivan Javanovic và không đưa ra lời giải thích nào dù chiến lược gia người Serbia chưa chính thức dẫn dắt UAE trận nào. Với hai ứng viên đều là người Argentina này, truyền thông UAE tiết lộ,họ đều là những chuyên gia của bóng đá châu Á.

Theo lịch sử ghi nhận, HLV Juan Pizzi có sự nghiệp huấn luyện rất dày dạn khi ông từng đưa tuyển Saudi Arabia lọt đến VCK World Cup 2018, lần đầu tiên sau 24 năm của quốc gia vùng Vịnh. Trước đó, năm 2016, HLV người Argentina còn đưa Chile đoạt chức vô địch Copa America. Ở cấp CLB, HLV sinh năm 1968 từng dẫn Barcelona, Porto. Trong năm 2019, ông làm công tác huấn luyện tại CLB Estudiantes de La Plata.

Ứng viên thứ hai được UAE đưa vào tầm ngắm là Rodolfo Arruabarrena còn khá trẻ, sinh năm 1975. Tuy thành công ở cấp độ CLB khi cùng Boca Junior vô địch Argentina năm 2015, dẫn dắt CLB Al-Ahli Dubai (UAE) nhưng chưa có thành tích nào ấn tượng ở cấp đội tuyển quốc gia.

Tiến Linh ghi bàn duy nhất giúp tuyển Việt Nam đánh bại UAE 0-1 ở trận lượt đi. Nguồn: VFF

Trong bối cảnh ảnh hưởng chung của đại dịch COVID-19, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá UAE - Yousef AL Sahlawi nhấn mạnh kế hoạch tìm tân HLV trưởng phải sớm hoàn thành để hướng tới vòng loại World Cup 2022. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt còn một trận đấu làm khách trên sân của UAE.

Kết thúc các lượt đấu bảng G, vòng loại World Cup 2022 trước khi COVID-19 bùng phát, tuyển UAE (6 điểm) đang gặp bất lợi khi đứng sau tuyển Việt Nam (11 điểm), Malaysia (9 điểm) và Thái Lan (6 điểm).

Dự kiến, các lượt đấu kế tiếp sẽ được nối lại vào tháng 10 và 11 tới.

HLV trưởng tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe. ẢNH: NGỌC DUNG

Khác với Bundesliga, M-League “tiếp sức” cho Tan Cheng Hoe

Nếu giải VĐQG Malaysia M-League tái khởi động vào tháng 9 tới, HLV trưởng đội tuyển quốc gia Tan Cheng Hoe sẽ được chào đón đến sân vận động. Điều này khác xa so với Bundesliga, HLV Joachim Low bị “cấm cửa” đến sân tuyển quân cho đội tuyển Đức.

Tờ News Straits Times cho biết Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nhấn mạnh ngoài HLV Tan, các quan chức thì cổ động viên sẽ không được đến sân cổ vũ.

Tổng thư ký FAM Stuart Ramalingam cho biết: “Tan Cheng Hoe và các trợ lý sẽ được cấp quyền đến tất cả các địa điểm M-League nếu mùa giải bắt đầu lại vào tháng 9. Vấn đề là họ phải tuân thủ mọi hướng dẫn được áp dụng theo cách nghiêm ngặt nhất. Ông ấy cần phải tuân thủ quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP)”.

Tuyển Malaysia trắng tay rời Mỹ Đình. ẢNH: NGỌC DUNG

Tại Bundesliga tái khởi tranh hôm nay (16-5), HLV vô địch World Cup 2014 Joachim Low không được phép tham dự các trận đấu để tuyển binh. “Đôi khi đó là đặc thù của các giải đấu tại Đức, Tây Ban Nha, Ý và Anh” - ông Stuart cho biết thêm.

Nếu không có gì thay đổi, đội tuyển Malaysia sẽ tập trung vào ngày 28-9 để chuẩn bị các trận đấu vòng loại World Cup 2022. Cụ thể, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe sẽ lần lượt đối đầu UAE (ngày 8-10) và tuyển Việt Nam (ngày 13-10).

Về việc AFC và FIFA có thể thay đổi lịch đấu do đại dịch, ông Stuart Ramalingam nói thêm rằng: “FAM sẽ theo sát vấn đề này. Một số quốc gia có thể tiếp tục hạn chế việc đi lại do đại dịch và mọi thứ có thể diễn biến phức tạp hơn”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm