Ủy ban thua kiện vì giao đất tái định cư sai

(PLO)- Ủy ban ban hành quyết định giao đất tái định cư không đúng pháp luật nên bị tòa phúc thẩm tuyên hủy.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng vừa ra thông báo rút kinh nghiệm vụ khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai giữa người khởi kiện và bà Nguyễn Thị Nhiều và người bị kiện là UBND TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Theo đó, để thực hiện dự án khu du lịch sinh thái Đầm Thị Nại và khu đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh (TP Quy Nhơn), Nhà nước thu hồi gần 34.000m2 diện tích mặt nước (nuôi trồng thủy sản) và thửa đất gần 59m2 có xây dựng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Nhiều.

Ngày 30-11-2017, UBND TP Quy Nhơn ra Quyết định 9282 về việc giao cho hộ ông Phạm Hồng Hải (đã chết, đại diện: vợ Nguyễn Thị Nhung và mẹ Nguyễn Thị Nhiều) lô đất tái định cư số 26-B6, diện tích 79,9 m2 thuộc khu tái định cư phục vụ dự án khu đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh.

Bà Nhiều cho rằng việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của mình nên đã khởi kiện ra tòa, yêu cầu hủy quyết định nêu trên của UBND TP Quy Nhơn.

Tháng 1-2022, TAND tỉnh Bình Định xử sơ thẩm đã quyết định bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Nhiều. Bà Nhiều kháng cáo.

Đến tháng 6-2022, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nhiều, sửa bản án sơ thẩm, tuyên hủy Quyết định 9282 của UBND TP Quy Nhơn về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Phạm Hồng Hải.

Theo VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng, nguồn gốc nhà đất và diện tích mặt nước hồ nuôi trồng thủy sản bị thu hồi trên là của cha mẹ bà Nhiều để lại, đã được xác định tại bản án của tòa về quyền thừa kế.

Gia đình bà Nhiều đã ở và thực hiện việc nuôi trồng thủy sản từ trước năm 1975. Bà Nhiều có chồng và sáu người con. Năm 1999, bà phân chia mặt nước cho hai ông Phạm Ngọc Hải và Phạm Hồng Hải mỗi người 10.000m2. Còn lại gần 14.000m2 và phần nhà, bà Nhiều ở và nuôi trồng thủy sản, không phân chia cho ai.

Tuy nhiên, UBND phường Đống Đa, TP Quy Nhơn lại có văn bản xác nhận nguồn gốc đất, thời điểm xây dựng nhà và ngôi nhà có diện tích 34,6m2 là của ông Phạm Hồng Hải và vợ Nguyễn Thị Nhung là không đúng thực tế chủ sử dụng đất và chủ sở hữu nhà.

UBND TP Quy Nhơn ban hành quyết định giao đất tái định cư cho ông Hồng Hải, bà Nhung, bà Nhiều là không đúng pháp luật. Việc này đã xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà Nhiều và các con của bà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm