V-League khoá sổ trong nỗi ám ảnh một ông bầu nhiều đội bóng

(PLO)- V-League khoá sổ sau lượt trận cuối chiều 1-7 với những trận cầu nối mạng cùng nỗi ám ảnh một ông bầu nhiều đội bóng còn nặng nề và nặng mùi hơn hồi người ta vẫn chỉ trích bầu Hiển.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

V-League khoá sổ với những tỉ số mà giới chuyên môn không khó nhận ra. SL Nghệ An cù cưa với Viettel đến tận phút 64 rồi 72 ghi liền hai bàn. Vài phút sau thì trên sân Pleiku, LPBank HAGL cũng gút trận đấu bằng bàn thắng nâng tỉ số 2-1 trước một Hải Phòng - đội bóng từng được bầu Đức giúp cho bạn một loạt cầu thủ rời phố núi về tăng cường.

HL Hà Tĩnh có quyền tự quyết nhưng...

Trong cuộc đua trốn suất play off, HL Hà Tĩnh cho thấy yếu thế hơn hẳn khi không thắng nổi ĐA Thanh Hoá của thầy trò HLV Popov. Trận đấu mà khi kết thúc, học trò HLV Thành Công nằm dài ra sân tự trách mình và cả lãnh đạo đội nhà “không đủ giỏi” để kiếm 3 điểm như SL Nghệ An và LPBank HAGL làm được với các đội mạnh hơn còn HLV Popov của ĐA thì tự hào tuyên bố cầu thủ và đội chúng tôi đá thật nên mới có được kết quả như thế.

V-League khoá sổ.jpg
V-League khoá sổ và cúp vô địch. Ảnh: ANH THỊNH

Được quyền tự quyết nhưng HL Hà Tĩnh không giải quyết được ván cờ thế ở lượt cuối nên buộc phải đi Play off với một trận quyết định đi (hạng Nhất) hay ở (V-League) với PVF CAND.

Thứ hạng tất cả đã an bài qua một mùa giải mà ban tổ chức và trên nữa là VFF có những lúc cảm thấy bất an với hiện tượng đang nở nồi theo kiểu một ông bầu nhiều đội bóng. Điều mà trước đây dư luận hay nhắm vào bầu Hiển với mối liên kết Hà Nội, SHB Đà Nẵng, Quảng Nam nhưng nay thì chính VFF có phần ngại ngùng với sự phát triển từ group nhưng đội bóng của các ông bầu trong một gia đình có tiềm lực tài chính mạnh đang phủ sóng nhiều nơi.

V-League khoá sổ_Rafeson.jpg
V-League khoá sổ, với chức vô địch của Nam Định. Ảnh: ANH THỊNH

Nếu quan hệ kiểu HAGL, Hải Phòng trước đây chỉ là mối thân tình của hai ông bầu thì mùa này những đội kiểu như CA Hà Nội, LPBank HAGL, TX Nam Định vẫn được hiểu là “anh em một nhà” nhìn từ góc độ của các ông bầu.

Điều đáng ngại là chính ban tổ chức, ban trọng tài và cả VFF cũng có phần e dè với những đội bóng to tiếng kiểu như CA Hà Nội liên tục ca thán về trọng tài và sẵn sàng làm lớn theo kiểu thắng cũng kiện. Và chính vì to tiếng và kiện đúng mà có những trọng tài bị trảm từ phòng VAR đến trọng tài chính trên sân mà cụ thể là trọng tài Nguyễn Ngọc Nhớ và trọng tài phụ trách phòng VAR Nguyễn Đình Thái.

Không chỉ ra án phạt ngay để được tiếng là cầu thị mà những nhà tổ chức còn e dè đến độ mời trọng tài ngoại Malaysia điều hành trận không quan trọng là CA Hà Nội - LPBank HAGL trong khi trận chung kết ngược kiểu SL Nghệ An - HL Hà Tĩnh đáng được mời trọng tài ngoại để hai đội cảm thấy công tâm thì vẫn là trọng tài nội.

Vết dầu loang cùng nỗi lo ông chủ và gia đình ông chủ chi phối nhiều đội bóng

Giới chuyên môn nói rằng ban tổ chức sợ thực sự với những công văn kiện của đội CA Hà Nội và sợ vết dầu loang tương tự có thể làm vỡ giải và điều đó đáng lo hơn những râm ran về gia đình các ông chủ thâu tóm nhiều đội bóng còn rộng hơn, lớn hơn những điều trước đây hay than phiền về bầu Hiển nắm nhiều đội bóng.

V-League 2023-2024 là thế nhưng sang V-League 2024-2025 vòng tròn các đội chung ông chủ hay gia đình các ông chủ còn nở rộng hơn. Trẻ TP.HCM lên hạng Nhất giờ cũng gắn đầu tài trợ như HAGL giữa mùa được thêm ông chủ, thêm tài chính để thực thi chiến dịch trụ hạng. Ngày TX Nam Định đăng quang khán đài VIP rộn ràng hình ảnh hai ông bầu là hai anh em đang nắm giữ nhiều đội bóng và chung vui với chức vô địch của bóng đá thành Nam.

V-League khoá sổ -namdinh.jpg
V-League khoá sổ, Nam Định vô địch. Ảnh: ANH THỊNH
V-League khoá sổ -khangia.jpg
V-League khoá sổ, người hâm mộ Nam Định vui mừng với chức vô địch. Ảnh: ANH THỊNH

Còn một trận Play off trên sân Hàng Đẫy, nếu HL Hà Tĩnh may mắn thì trụ hạng còn nếu họ không vượt qua được thì V-League mùa tới sẽ lại thêm một đội bóng chung nhà tài trợ với nhiều đội bóng đang làm mưa làm gió ở V-League.

VFF biết không, VPF và ban tổ chức các giải chuyên nghiệp biết không?

Biết cả đấy nhưng với suy nghĩ có thêm đội bóng và ông chủ chung hay riêng gì thì dù sao cũng tốt hơn nhưng đội bóng kiểu Khánh Hoà từng bị đóng băng tài khoản vì ông chủ bỏ bê và phải năn nỉ họ gồng lên đá cho hết giải rồi xuống hạng hay giải tán thì tính sau để giải không vỡ.

V-League có pháo hoa, có cúp vàng, có hào quang nhưng rõ ràng có nhiều điều ẩn chứa đàng sau mà những nhà tổ chức đang bất lực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm