Vòng loại U-20 châu Á, Bảng F:

Văn Khang đối đầu với Ferrari

(PLO)- Khuất Văn Khang đối đầu với Ferrari là hình ảnh Indonesia vừa quảng bá.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ nhà bảng F, vòng loại U-20 châu Á đã lên “poster” cho sáu trận vòng bảng. Theo đó, đội trưởng Mohammad Ferrari của U-20 Indonesia đối đầu với đội trưởng Khuất Văn Khang của U-20 Việt Nam (VN).

HLV Shin Tae-yong đã gút danh sách 23 tuyển thủ U-20 Indonesia để chinh phục ngôi nhất bảng F mà đối thủ cộm cán chính là U-20 VN.

Ferrari được HLV Shin Tae-yong trao chiếc băng đội trưởng. Ảnh: Bola

Ferrari được HLV Shin Tae-yong trao chiếc băng đội trưởng. Ảnh: Bola

Đợt tập trung cách đây một tháng, chiến lược gia Hàn Quốc gọi danh sách dự tuyển 36 cầu thủ, tập trung tại Jakarta. Sau trận đá tập thua U-18 Persija Jakarta 1-2, ông Shin cắt sáu cầu thủ rồi toàn đội di chuyển xuống Surayaba để chuẩn bị tiếp Việt Nam, Hong Kong và Đông Timor.

Ngày 12-9, HLV Shin Tae-yong loại thêm bảy cầu thủ nữa để còn 23 tuyển thủ trẻ đá vòng loại U-20 châu Á.

Indonesia đã xác định chỉ có Việt Nam là đối thủ tranh chấp ngôi đầu bảng F.

Trong danh sách 23 tuyển thủ có Ronaldo Kwatek, 17 tuổi (từng đá SEA Games 31). Dù ở trận đá tập thua U-18 Persija Jakarta 1-2 và Ronaldo bị sụp sống mũi, nhưng ông Shin vẫn quyết giữ tiền đạo này.

Cùng với đó đồng hương của thầy Park đã đeo chiếc băng đội trưởng vào tay tiền vệ Mohammad Ferrari.

Đội trưởng Khuất Văn Khang của VN trong pha tranh chấp với Arkhan của Indonesia. Ảnh: Bola

Đội trưởng Khuất Văn Khang của VN trong pha tranh chấp với Arkhan của Indonesia. Ảnh: Bola

Tất cả sáu trận đấu bảng F đều diễn ra trên sân vận động Gelora Bung Tomo có sức chứa 45 ngàn người tại tỉnh Surabaya.

Surabaya cũng là nơi từng diễn ra giải U-19 Đông Nam Á năm 2013. Ở giải đó, U-19 VN với lực lượng nòng cốt là lứa 1 học viện HA Gia Lai- Arsenal JMG do HLV Graechen Guilaumme dẫn dắt vào đến trận chung kết gặp chủ nhà Indonesia và thua ở loạt luân lưu sau khi hòa 1-1 ở giờ thi đấu chính thức. Đó là trận chung kết mà chủ nhà Indonesia đã chủ trương chơi thứ bóng đá đầy bạo lực.

U-20 Indonesia là một đội bóng mạnh. Vừa qua, Indonesia rất cay vì bị U-19 Thái Lan và VN loại ở lượt trận cuối giải U-19 Đông Nam Á khi VN, Thái Lan và Indonesia có cùng điểm như Indonesia thua hiệu số bàn thắng/bại giữa ba đội. Sau lần đó Chủ tịch LĐBĐ Indonesia Mochamad Irianto đòi ly khai khỏi gia đình AFF để gia nhập gia đình Đông Á.

Văn Khang đối đầu với Ferrari ảnh 3

Ảnh poster của bảng F mà chủ nhà Indonesia thiết kế.

Vòng loại U-20 châu Á có 10 bảng đấu, chọn 10 đội nhất bảng và năm đội nhì có thành tích tốt nhất cùng chủ nhà đá vòng chung kết U-20 châu Á. Vòng chung kết U-20 châu Á cũng là vòng loại World Cup U-20 năm 2023 tại Indonesia. Châu Á có bốn suất dự World Cup không kể chủ nhà Indonesia.

Vòng loại U-20 châu Á ở bảng F diễn ra từ ngày 14 đến 18-9. Theo đó, VN lần lượt gặp Hong Kong (16 giờ ngày 14), gặp Đông Timor (16 giờ ngày 16) và gặp Indonesia (20 giờ ngày 18).

+ Lịch thi đấu lượt trận đầu bảng F ngày 14-9:

Việt Nam - Hong Kong (16 giờ)

Indonesia - Đông Timor (20 giờ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm