Vận tải hành khách liên tỉnh ở Cần Thơ vẫn nằm trên giấy

Ngày 21-10, Sở GTVT TP Cần Thơ ban hành văn bản hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa đường bộ theo tinh thần Nghị quyết 128 của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của năm lĩnh vực của Bộ GTVT.

Địa phương có dịch cấp 1, 2 hoạt động bình thường

Theo đó, các địa phương có dịch ở cấp 1, 2 được tổ chức hoạt động vận tải hành khách với tần suất bình thường. Sở GTVT TP sẽ thông tin và lấy ý kiến Sở GTVT các tỉnh có đối lưu để thống nhất triển khai.

Trong thời gian hơn bốn tháng qua, bến xe trung tâm Cần Thơ yên ắng, không nhà xe liên tỉnh nào hoạt động. Ảnh: CHÂU ANH

Đối với địa bàn có dịch ở cấp 3, vận tải hành khách theo tuyến cố định nội tỉnh, xe buýt, taxi, hợp đồng, du lịch... Sở GTVT đề nghị UBND cấp tỉnh quyết định không vượt quá 50% tổng số phương tiện của đơn vị và thực hiện giãn cách chỗ trên phương tiện, không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm. Còn vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh, bao gồm cả xe buýt có hành trình từ hai tỉnh trở lên, Sở GTVT hai đầu tuyến sẽ báo cáo UBND cấp tỉnh cho phép hoạt động, nhưng tối đa không quá 50% số chuyến theo lưu lượng đã công bố.

Riêng địa bàn có dịch ở cấp 4 sẽ dừng hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ô tô, gồm: vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh, nội tỉnh, xe buýt, hợp đồng, du lịch, xe điện... Đối với xe taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ được phép hoạt động nếu có vách ngăn với khách và thanh toán điện tử. Tuy nhiên, không vượt quá 20% tổng số phương tiện của đơn vị và có giãn cách chỗ trên phương tiện.

Sở GTVT TP Cần Thơ cũng yêu cầu tài xế, nhân viên phục vụ trên xe, người đi cùng, hành khách thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, như: 5K, khai báo y tế...

Sở GTVT TP cũng khẳng định đối với tất cả các cấp độ dịch, chỉ yêu cầu xét nghiệm đối với tài xế, người đi cùng, hành khách khi có nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp 3 hoặc đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4, cách ly y tế, phong tỏa. Đối với người đã tiêm đủ hai liều vaccine và người đã khỏi bệnh, chỉ xét nghiệm một trong các trường hợp khi có yêu cầu điều tra dịch tễ hay đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4, vùng cách ly, phong tỏa. 

Doanh nghiệp chưa “chắc ăn” để hoạt động lại

Theo văn bản của Sở GTVT TP Cần Thơ, tất cả chỉ là hướng dẫn dựa theo Nghị quyết 128 của Thủ tướng và Hướng dẫn của Bộ GTVT, đáng quan tâm, văn bản chưa đưa ra được thời gian nào sẽ chính thức áp dụng đối với các tuyến vận tải liên tỉnh.

Hiện nay Sở GTVT TP Cần Thơ chỉ mới ban hành văn bản hướng dẫn và xin ý kiến các tỉnh, TP đối lưu. Ảnh: CHÂU ANH

Chiều cùng ngày, một số đơn vị kinh doanh vận tải có điểm đến là TP Cần Thơ, các doanh nghiệp chạy tuyến Cần Thơ đi các tỉnh cho biết vẫn chưa tiếp cận được văn bản mới của Sở GTVT TP, do đó, các đơn vị sẽ tiếp tục tạm dừng vào ngày.

“Phải xác định được tuyến nào, từ thời gian nào được chạy, số lượng bao nhiêu...  thì doanh nghiệp mới an tâm hoạt động lại. Nghỉ dịch bốn tháng nay rồi, nghỉ thêm vài ngày nữa xem sao, chứ chưa rõ ràng mà đem xe ra chạy rồi lại dừng bất tử thì khó cho chúng tôi lắm” - một doanh nghiệp vận tải ở TP Cần Thơ bày tỏ.

Trao đổi với PV PLO, ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở GTVT TP cho hay đối với các tuyến vận tải liên tỉnh, Sở GTVT TP đã có văn bản lấy ý kiến các địa phương có đối lưu. Cụ thể, xác định địa phương thuộc địa bàn có dịch ở cấp độ mấy và có đồng ý mở lại các tuyến hay không? 

“Giờ vẫn phải đợi các địa phương trả lời, họ thống nhất mình mới mở lại được chứ nếu họ cho rằng đang cấp độ dịch 3, 4 gì đó mình cũng không mở được” - Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ thông tin thêm.

Theo thống kê, TP Cần Thơ hiện có tuyến vận tải hành khách cố định đi, đến 29 địa phương, như: TP.HCM, Bình Dương, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Phú Yên, Kon Tum, Khánh Hòa, Lạng Sơn, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau... 

Trong văn bản xin ý kiến các địa phương có tuyến đối lưu ký ban hành trong ngày 21-10, Sở GTVT TP Cần Thơ nêu: “hiện nay do mỗi tỉnh, TP đều có công bố cấp độ dịch khác nhau. Vì vậy, Sở GTVT TP Cần Thơ lấy ý kiến việc hoạt động lại các tuyến vận tải có bến đến nằm trong vùng công bố đáp ứng yêu cầu được phép hoạt động theo quy định và để làm cơ sở xác định từng cấp độ tiếp tục thông báo cho đơn vị vận tải lại đúng theo quy định hiện hành”.

Như vậy, sau thời gian Chính phủ ra Nghị quyết, Bộ GTVT ban hành văn bản hướng dẫn, hoạt động vận tải liên tỉnh ở TP Cần Thơ cũng chỉ dừng ở mức “hướng dẫn, xin ý kiến” và chưa biết khi nào các doanh nghiệp vận tải sẽ được hoạt động lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm