Khoảng 11 giờ ngày 13-8, tại UBND huyện Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu), ông Yang Kun Hsiang, Tổng Giám đốc Công ty Vedan, đã ký biên bản cam kết bồi thường thiệt hại với đại diện theo ủy quyền của 1.255 hộ dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Ngân hàng bảo lãnh
Trước khi ký kết, ông Yang Kun Hsiang, Tổng Giám đốc Vedan, đề nghị điều chỉnh một số điều khoản. Cụ thể: chứng thư bảo lãnh không hủy ngang sẽ do Ngân hàng Bangkok - Chi nhánh TP.HCM phát hành; chỉnh lại phần lãi suất chậm thanh toán...
Đại diện theo ủy quyền của 1.255 hộ dân và UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng cam kết: Người dân chấp nhận mức bồi thường và rút lại toàn bộ đơn kiện tại tòa sau khi Vedan chuyển đủ số tiền bồi thường đợt một. Các khiếu nại về chi trả bồi thường sẽ không thuộc trách nhiệm của Vedan…
Sau khi thống nhất các điều khoản, hai bên đã ký cam kết chính thức. Theo đó, Vedan đồng ý bồi thường số tiền hơn 53,6 tỉ đồng cho 1.255 hộ dân bị thiệt hại ở tỉnh này, chia làm hai đợt. Cụ thể đến ngày 20-8, Vedan sẽ chuyển 50% số tiền trên vào tài khoản của UBND huyện Tân Thành tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đợt còn lại sẽ được Vedan chi trả chậm nhất là ngày 14-1-2011.

Đại diện Vedan và đại diện nông dân bị thiệt hại vì xả thải của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ký cam kết bồi thường thiệt hại.
Ngoài ra trong đợt đền bù thiệt hại lần đầu, Vedan cũng sẽ chi trả 500 triệu đồng cho UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vì đã bỏ công điều tra, xác minh thiệt hại của bà con nông dân.
Luật sư Nguyễn Thành Ngọc, người đại diện cho 1.255 hộ dân, cho biết: Việc có chứng thư bảo lãnh tại ngân hàng là rất chặt, không cần phải làm cam kết tại tòa án. Bởi lẽ khi ngân hàng đã bảo lãnh thì dù Vedan có phá sản hay chuyển đổi cổ phần…, số tiền bảo lãnh vẫn sẽ được ngân hàng thanh toán.
Trả tiền cho dân không sứt mẻ đồng nào
Trước khi ký cam kết chính thức, đại diện UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã gặp gỡ bà con nông dân để thông báo việc Vedan đồng ý bồi thường; cách thức Vedan trả tiền… Đa số bà con đều thống nhất là sẽ không kiện nữa nếu Vedan chi trả tiền đúng như cam kết. Ông Trần Văn Cường, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, kêu gọi bà con nông dân: “Vedan sẽ rất khó khăn khi phải chi trả cho ba tỉnh, thành cùng lúc. Chúng ta luôn giữ đạo lý của người Việt là vị tha, không đánh người chạy lại. Vì thế nên chấp nhận cách trả tiền làm hai đợt của Vedan”.
| Đồng Nai tiếp tục hoàn tất đơn kiện Tại Đồng Nai, luật sư Nguyễn Thành Vàng, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai, cho biết: “Hiện các luật sư vẫn tiếp tục về các xã giúp dân hoàn tất đơn kiện Vedan ra tòa. Riêng xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch đã có trên 800 đơn kiện với số tiền yêu cầu bồi thường là 344 tỉ đồng. Mấy hôm nay đã phát sinh thêm 500 đơn kiện mới, trong đó hộ nuôi tôm đòi Vedan bồi thường 9 tỉ đồng. |
Nông dân Trần Ngọc Trứ ở thị trấn Phú Mỹ nói: “Bà con nông dân cảm ơn chính quyền, ban chỉ huy đã đồng hành, hỗ trợ người dân trong hai năm qua. Chúng tôi cũng muốn nhắn nhủ tới những doanh nghiệp khác xem vi phạm của Vedan là bài học cảnh tỉnh, nghiêm túc hơn trong việc bảo vệ môi trường để người dân không còn phải gánh chịu hậu quả tương tự”. Ông Tứ nhẩm tính: Với 26 ha mặt nước nuôi tôm sú quảng canh cải tiến, gia đình ông sẽ nhận 200 triệu đồng. Tính ra mỗi năm ông được đền bù thiệt hại khoảng 14 triệu đồng, chẳng thấm vào đâu so với những thiệt hại mà gia đình ông phải gánh chịu. “Vấn đề là Vedan đã thật sự có thiện chí. Bà con cũng tin tưởng vào đánh giá, thẩm định thiệt hại của các cơ quan chức năng” - ông Tứ nói.
AN HÀ - TB
| Tôi rất vui mừng vì hôm nay đã ký thỏa thuận bồi thường với Bà Rịa-Vũng Tàu và TP.HCM. Tôi mong muốn được gắn bó lâu dài tại Việt Nam. Riêng với tỉnh Đồng Nai, chúng tôi cũng mong muốn nhanh chóng khắc phục thiệt hại cho người dân một cách hợp tình hợp lý. Ông YANG KUN HSIANG, Tổng Giám đốc Công ty Vedan Bản thỏa thuận này như một hợp đồng dân sự với đầy đủ các điều khoản ràng buộc pháp lý chặt chẽ. Vì thế khi Vedan không thực hiện thỏa thuận, có thể khởi kiện những nội dung theo bản thỏa thuận này nên người dân không sợ bị thiệt. Luật sư NGUYỄN VĂN HẬU Một tuần sau khi nhận tiền từ Vedan, hội sẽ bàn bạc, thống nhất phương án và chuyển tiền cho người dân để bà con nhanh chóng phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống. Ông NGUYỄN VĂN PHỤNG, Chủ tịch Hội Nông dân TP _____________________________________________________ Sau gần 3 giờ bàn thảo, lúc 18 giờ ngày 13-8, ông Nguyễn Văn Phụng, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM, cùng bốn vị đại diện được người dân huyện Cần Giờ ủy quyền và ông Yang Kun Hsiang, Tổng Giám đốc Công ty Vedan, đã ký thỏa thuận bồi thường thiệt hại 45,7 tỉ đồng cho 839 hộ dân TP.HCM và 500 triệu đồng tiền chi phí điều tra, thống kê thiệt hại. Tương tự như Bà Rịa-Vũng Tàu, tiền bồi thường cũng chia làm hai đợt, thời hạn cũng sau bảy ngày ký sẽ chuyển 50%; đợt hai cũng đến thời điểm 14-1-2010, thanh toán qua ngân hàng. Vedan cũng mở chứng thư bảo lãnh không hủy ngang tại Ngân hàng Bangkok - Chi nhánh TP.HCM…
Ông Yang Kun Hsiang (ngồi giữa) đã ký vào bản thỏa thuận bồi thường 45,7 tỉ đồng cho người dân huyện Cần Giờ. Ảnh: P.ĐIỀN Bản cam kết cũng nêu rõ: Người dân Cần Giờ không khởi kiện Vedan sau khi Vedan thi hành xong thỏa thuận; các khiếu nại liên quan đến khoản tiền bồi thường không thuộc trách nhiệm của Vedan. “Nội dung thỏa thuận được lập thành 14 bản bằng tiếng Việt và có giá trị pháp lý như nhau. Thỏa thuận này có hiệu lực của một hợp đồng dân sự kể từ khi được ký bởi đại diện có thẩm quyền của các bên và thư bảo lãnh được ngân hàng bảo lãnh phát hành hợp lệ cho đến khi khoản tiền bồi thường được Vedan thanh toán đầy đủ” - bản thỏa thuận ràng buộc. PHONG ĐIỀN |
