VFF nói gì về bữa ăn thiếu chất của tuyển nữ Việt Nam?

Hôm qua (26-11), đội tuyển nữ Việt Nam (VN) đã thi đấu trận đầu tiên tại SEA Games 30 và có kết quả hòa 1-1 trước Thái Lan. Dương Thị Vân mở tỉ số cho VN vào những phút cuối hiệp 1. Đến cuối trận, Dangda ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan.

Trước khi đá trận khai mạc SEA Games, nhiều hình ảnh lan truyền cho thấy bữa ăn của các cầu thủ nữ VN chỉ có lèo tèo vài món không đủ dưỡng chất. Được biết tất cả đội bóng đá nữ tham dự SEA Games 30 đều ở chung khách sạn WhiteWoods và đều ăn theo chế độ của BTC.

 Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh. Ảnh: VFF.org.vn

Liên quan đến vấn đề này, Tổng thư ký LĐBĐ VN (VFF) Lê Hoài Anh đã có những chia sẻ trước trận đấu giữa nữ VN và Thái Lan. Ông cho biết “Theo quan điểm cá nhân tôi, trong vài ngày đầu có thể công tác vận hành của nước chủ nhà chưa suôn sẻ, chất lượng đồ ăn chưa đáp ứng yêu cầu của từng đội.

VFF đã yêu cầu cán bộ đi cùng đội chủ động làm việc với khách sạn để đề nghị nâng khẩu phần ăn từ hai ngày hôm nay. Các bác sĩ đi cùng các đội tuyển bóng đá cũng có trách nhiệm kiểm tra và đưa ra những yêu cầu để đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho các tuyển thủ. Không chỉ vậy, VFF cũng đồng ý để đội chủ động bổ sung các chất dinh dưỡng, năng lượng theo đề xuất của các bác sĩ để đảm bảo sức khỏe cho các cầu thủ”.

Ông Lê Hoài Anh cũng cho biết trước đó, VFF đã cử hai cán bộ có kinh nghiệm là ông Đoàn Anh Tuấn, Trưởng phòng đội tuyển quốc gia và ông Mai Anh Hoàng, Phó phòng Đào tạo, sang Manila khảo sát và lên kế hoạch chi tiết cho hai đội tuyển để đảm bảo công tác hậu cần và những việc liên quan khác.

Hình ảnh về bữa ăn gây xôn xao dư luận trước đó của đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: VFF.org.vn

“Liên quan đến vấn đề ăn uống, dinh dưỡng cho các nữ cầu thủ VN đang được truyền thông đặc biệt quan tâm vài ngày qua, cán bộ hậu cần cho biết sau khi làm việc, khách sạn đã bổ sung đồ ăn cho đội tuyển nữ VN nên vấn đề bữa ăn cho các cầu thủ bước đầu đã đảm bảo.

Trong thời gian tới, VFF sẽ bổ sung thực phẩm từ VN sang cho đội tuyển nữ VN để các cầu thủ đủ dinh dưỡng và sức khỏe cho các trận đấu sắp tới. VFF sẽ tiếp tục bám sát tình hình của hai đội tuyển và có những điều chỉnh kịp thời” - ông Lê Hoài Anh khẳng định.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận hòa Thái Lan 1-1, HLV trưởng đội tuyển nữ VN Mai Đức Chung cũng chia sẻ khi được phóng viên hỏi về khẩu phần ăn nghèo nàn của đội, “Dùng từ “thiếu ăn” như bạn nói có lẽ hơi nặng nề. Vấn đề ăn uống của các cầu thủ nữ hơi ít thì chính xác hơn. Thức ăn hơi ít, chỉ có hai món và một món canh.

Chúng tôi đã khắc phục điều này bằng cách làm việc với khách sạn để đặt thêm thức ăn cho các cầu thủ. Hiện tại bữa ăn của các cầu thủ đã phong phú và được cải thiện lên rất nhiều”.

Ông Mai Đức Chung, HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: VFF.org.vn

“Về khó khăn của nước chủ nhà Philippines, đây là lần thứ hai nước họ tổ chức nhưng rõ ràng kinh nghiệm còn chưa có, còn thiếu thốn về vấn đề vật chất hay việc điều phối phương tiện di chuyển cho đội đi tập chưa được tốt.

Rất may chúng tôi đã có phương án dự phòng và thay đổi ngay với sự hỗ trợ của các cán bộ hậu cần tìm các sân tập gần khách sạn” - HLV Mai Đức Chung cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm