VFF, ông Park và chuyện giảm lương mùa dịch COVID-19

Ngày 3-4, HLV Park Hang-seo cùng đại diện Đại sứ quán và một số doanh nghiệp Hàn Quốc đã đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủng hộ quỹ phòng, chống COVID-19 số tiền 100.000 USD, hiện vật gồm 50.000 khẩu trang, 500 thùng mì và 500 bao gạo. Trước đó, chuyên gia người Hàn Quốc này cũng bỏ tiền túi đóng góp cho quỹ này 5.000 USD.

Rất nhiều CLB và cá nhân cầu thủ Việt Nam trong bối cảnh cả nước chung tay ủng hộ đẩy lùi dịch COVID-19 đã làm những việc ý nghĩa hỗ trợ cộng đồng rất tích cực. Tuy nhiên, khi quả bóng V-League ngừng lăn và không biết đến bao giờ các giải vô địch quốc gia mới trở lại, một số CLB lâm vào cảnh không có nguồn thu nên đã tính đến việc kêu gọi cầu thủ giảm lương để chia sẻ khó khăn chung của CLB.

Hai đội bóng Nam Định, TP.HCM thỏa thuận với cầu thủ sẽ cắt giảm 25% lương tháng 4 và một số CLB khác vẫn hoạt động cầm chừng cho đến tháng 5 mới tính đến việc giảm thiểu chi phí. Các cầu thủ như Công Phượng, Bùi Tiến Dũng,… tự nguyện giảm 50% lương của mình.

Đáng chú ý, một lãnh đạo của VFF mới đây khi đề cập đến khả năng giảm lương HLV Park Hang-seo đã nói rằng nếu diễn biến dịch bệnh kéo dài sẽ bàn đến việc này và mong thầy Hàn tự nguyện chứ không muốn can thiệp hoặc đề nghị.

Cả HLV Park Hang-seo lẫn VFF vẫn “bình ổn”, chưa cần giảm lương như LĐBĐ Thái Lan và Indonesia. Ảnh: NGỌC DUNG

Nguyên do dẫn đến câu chuyện này là các HLV Đông Nam Á như HLV Akira Nishino của Thái Lan giảm 50% lương tháng của mình (khoảng 1 tỉ VND) và đồng hương thầy Park làm HLV trưởng Indonesia là HLV Shin Tae Yong cũng thế.

Tuy nhiên, cũng cần biết là song hành với việc các HLV đội tuyển giảm lương thì tất cả thành viên của LĐBĐ Thái Lan và LĐBĐ Indonesia cũng thế, đồng loạt tự nguyện giảm lương.

Chuyện lương bổng trong mùa dịch COVID-19 là chuyện tế nhị và nó mang tính chia sẻ với khó khăn chung nhiều hơn là việc trói buộc nhau phải thực hiện. Hơn nữa, những việc tự nguyện đồng lòng đấy sẽ giúp cho quỹ lương của các tổ chức bóng đá, các CLB giảm đáng kể, đồng thời giúp bộ máy của mình vượt qua trong lúc khó khăn.

Cũng không thể “bắt” LĐBĐ Việt Nam hay “bắt” ông Park Hang-seo phải giảm lương nếu các bên cảm thấy chưa cần thiết hoặc không cần phải chia sẻ…

Nói như giới bóng đá thì bóng đá Việt Nam “ngon hơn” nên VFF và HLV ngoại (đúng hơn là êkíp HLV ngoại) chưa khó khăn và cũng chưa cần phải giảm lương như Thái Lan, Indonesia đang đồng lòng thực hiện.

HLV Park Hang-seo vẫn làm việc bình thường

Sau thất bại của U-23 Việt Nam ở vòng chung kết U-23 châu Á hồi đầu năm nay, ông thầy người Hàn Quốc chỉ còn chăm lo cho đội tuyển quốc gia. Thầy trò ông Park sẽ tham dự hai đấu trường vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á với mục tiêu đi tiếp và bảo vệ ngôi vua AFF Cup 2020. Lẽ ra đội tuyển Việt Nam chơi các trận vòng loại cúp thế giới vào tháng 3 và tháng 6 nhưng do dịch bệnh COVID-19 khiến bị dời về cuối năm, gần sát với giải vô địch Đông Nam Á. Các kế hoạch tập trung đội tuyển quốc gia cũng bị phá sản dù ông Park cho biết mình vẫn làm việc bình thường với các trợ lý xung quanh các chiến dịch của đội tuyển quốc gia và kiên nhẫn chờ đợi khi hết dịch bệnh sẽ trở lại không bị động. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm