Sắp tới, đội tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ do HLV người Nhật dẫn dắt và có thể nói rằng đầu ra ở các đội tuyển giờ là những ông thầy Nhật chịu trách nhiệm. Giải thích về điều này, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng từng nói: “Bóng đá Nhật làm rất bài bản và nghiêm túc. Bóng đá Nhật cũng phù hợp với bóng đá Việt Nam và hơn hết là người Nhật có kinh nghiệm xây dựng nền tảng nền bóng đá của họ từ mặt bằng rất thấp trở thành cường quốc châu Á. Người Nhật cũng gần gũi với nếp sống và văn hóa Việt Nam nên việc hợp tác với người Nhật là hợp lý…”.
Hơn ba tháng sau khi Đại hội VFF khóa VII ra mắt, lễ ký văn bản hợp tác toàn diện giữa VFF và LĐBĐ Nhật (JFA) được thực hiện và điều này đã được Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng thể hiện trong cương lĩnh tranh cử và chọn LĐBĐ Nhật làm đối tác chiến lược.

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai nền bóng đá Việt-Nhật. Ảnh: QUANG THẮNG
Trong lễ ký kết, Chủ tịch LĐBĐ Nhật - Daini Kuniya tâm sự: “Bóng đá Nhật không tự nhiên lớn mạnh mà chúng tôi đã có chiến lược lâu dài hơn 40 năm để có vị trí như hôm nay. Với những kinh nghiệm đấy, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ với bóng đá Việt Nam...”. Chính các chuyên gia Nhật khi đến Việt Nam xem và tìm hiểu đều khẳng định cầu thủ Việt Nam có tố chất và khả năng phát triển rất tốt. Vấn đề còn lại là công tác ươm mầm và phát triển…
So với ý đồ hợp tác chiến lược với bóng đá Hàn Quốc như hồi nhiệm kỳ II VFF từng lên kế hoạch thì kế hoạch của khóa VII chỉn chu hơn và cũng nhắm đến những hiệu quả kinh tế nhiều hơn. Tuy nhiên, cũng cần phải tính đến khả năng phát triển từ nền tảng xã hội và ý thức cộng đồng mà người Nhật phát triển bóng đá dễ hơn. Điều này đã được chính các thành viên của VPF khi đi tham quan bóng đá Nhật về đã chia sẻ những điều tai nghe mắt thấy. Đó là ý thức cộng đồng và nền tảng lẫn sự phát triển của xã hội thúc đẩy sự phát triển bóng đá nhanh hơn và bền vững hơn. Chẳng hạn, câu chuyện của một quan chức kể lại rằng người Nhật có thể xếp hàng cả buổi chứ không chen lấn; tài xế taxi Nhật sẵn sàng đưa du khách đến ga tàu điện và chỉ cách đi phương tiện công cộng vừa rẻ, vừa nhanh, vừa tiện; các cổ động viên Nhật cổ vũ đội nhà (CLB) cả trong lúc thất bại. Họ ngồi đến hết trận và nán lại để chờ cầu thủ đến chào rồi cùng nhau chia sẻ, động viên. Hay chuyện các tuyển thủ của Nhật ngoài chuyện đá bóng kiếm tiền còn có ý thức đến với các trường học thực hiện công tác cộng đồng để chia sẻ kinh nghiệm với các em. Ngoài ra còn một điều đáng chú ý là người Nhật đặt chiến lược phát triển từ bóng đá học đường - nơi được xem là nền tảng của việc ươm mầm tài năng. Điều này thì Việt Nam chưa thể thực hiện do hệ thống giáo dục hiện tại học sinh không có thời gian để rèn luyện thể thao vì cứ chúi đầu vào học và học.
Nỗi lo sau khi ký kết thỏa thuận là liệu bóng đá Việt Nam có những cố vấn chuyên môn đủ tầm để giúp các chuyên gia Nhật hiểu thực trạng ở Việt Nam và cùng tìm hướng đi riêng thay vì rập khuôn và mong sẽ phát triển như Nhật.
NGUYỄN NGUYÊN