Vì sao thế giới đặc biệt quan tâm SEA Games 31?

(PLO)-  Một đại hội thể thao dù chỉ là ở khu vực Đông Nam Á nhưng xuất hiện ngay sau đỉnh điểm của đại dịch COVID-19 không chỉ thu hút truyền thông trong khu vực mà cả thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khi chủ nhà còn chạy đua với các hạng mục để phục vụ SEA Games 31, đã có rất nhiều báo chí ngoài khu vực Đông Nam Á đến Việt Nam. Họ đến từ Âu, Mỹ, Nhật, Hàn... ngay cả hãng tin lớn thế giới như AFP của Pháp cũng cử đội ngũ phóng viên chuyên trách thể thao đến tác nghiệp...

Các hãng tin nước ngoài bị thu hút bởi sự kiện SEA Games 31 tại Việt Nam vì nó diễn ra ngay sau thời điểm “đỉnh” dịch bệnh mà Đông Nam Á là khu vực chịu ảnh hưởng COVID-19 rất nặng...

Dù chỉ là giải đấu của 11 quốc gia Đông Nam Á nhưng cuộc tranh tài khu vực lại có những nhà vô địch, á quân, những kỷ lục gia Olympic, những nhà vô địch thế giới tham dự.

Từ tiếng vang ấy tạo ra sức bật về kinh tế, thương mại và sự trỗi dậy trở lại sau khi cả thế giới trải qua ác mộng đại dịch COVID-19.

Không khí bóng đá tại Phú Thọ, Nam Định, Quảng Ninh luôn náo nhiệt với các sân bóng đầy ắp khán giả. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Không khí bóng đá tại Phú Thọ, Nam Định, Quảng Ninh luôn náo nhiệt với các sân bóng đầy ắp khán giả. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Khẩu hiệu SEA Games 31 “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn” cũng được truyền thông quốc tế đánh giá cao về mặt ý nghĩa.

Hãy điểm qua các trang báo quốc tế đề cập đến SEA Games 31 tại Việt Nam:

+AFP: Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 khai mạc tưng bừng vào tối 12-5 tại Liên hợp thể thao Mỹ Đình, Hà Nội. Trước đó, đại hội khởi đi bằng nhiều môn thi đấu trong đó bóng đá đã mang lại cảm xúc cực mạnh từ chất lượng thi đấu của các đội cho đến khán giả vào sân và cỗ vũ. Nếu có mặt ở những sự kiện đó, bạn như nghĩ mình đang sống trong đại hội thể thao thế giới vậy. Nó rất hoành tráng, vui tươi và đầy sự lạc quan diễn ra ở một đất nước như chưa hề trải qua dịch bệnh COVID-19.

+ Bangkok Post: Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 diễn ra sau sáu tháng “delay” vì dịch bệnh. Người Việt Nam đang tự hào về một đại hội diễn ra mà ở đó các địa điểm thi đấu đầy sắc màu. Đại hội thu hút hàng ngàn VĐV, trong đó có nhà vô địch Olympic, kỷ lục gia Olympic...tranh tài ở 40 môn thể thao để tranh giành 526 bộ huy chương. Tại đấy có những nhà vô địch, kỷ lục gia Olympic như nữ võ sĩ Panipat của Taekwondo Thái Lan vô địch hạng 49kg Olympic Tokyo, nhà vô địch, kỷ lục gia nữ cử tạ Olympic Tokyo Hidilyn Diaz của Philippines, nghà vô địch Olympic Rio 2016, kình ngư Joseph Schooling của Singapore...

Buổi lễ khai mạc SEA Games 31 đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Buổi lễ khai mạc SEA Games 31 đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. ẢNH: ANH PHƯƠNG

+ Nhật báo Philippines Star: Công tác tổ chức và đón tiếp các đoàn nước ngoài đến tham dự SEA Games của chủ nhà Việt Nam thật ấn tượng. Trưởng đoàn Philippines, ông Ramon Fernandez ca ngợi công tác tổ chức và sự đón tiếp nồng hậu chu đáo các đoàn nước ngoài đến Việt Nam tham dự đại hội, mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ. Bây giờ đoàn Philiipines chỉ có nhiệm thi đấu hiệu quả và mang về huy chương vàng cho thể thao Philippines.

+ Hãng tin Bernama Malaysia: Cách thức tổ chức của chủ nhà SEA Games 31 thật ấn tượng, là đoàn thể thao nước ngoài, bạn được đón tiếp như người bạn thân của gia đình vậy. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, rất hoàn hảo, vài ngày trước Cung thể thao dưới nước ở Mỹ Đình tưởng chừng như không kịp tiến độ cho môn nhảy cầu... nhưng vài ngày sau đó mọi chuyện đã sẵn sàng, đó cũng là nguyên nhân giúp nhảy cầu Malaysia đoạt hết ngôi vô địch của tám nội dung môn này...

+Tờ Bola: Không khí bóng đá tại Phú Thọ, Nam Định và Quảng Ninh thật hoành tráng, nhìn khán giả vào xem, cổ vũ và sắc màu trên các sân thể thao thật ấn tượng và đúng lá chuỗi ngày lễ hội thể thao đã được kích hoạt....

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm