Vì sao Thủ tướng Hun Sen không chấp nhận Tướng Sao Sokha từ chức?

(PLO)- Không phải qua một trận thua là mất tất cả, bóng đá Campuchia đã có những phát triển đáng ghi nhận.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chừng 10 giờ sau khi Tướng Sao Sokha viết trên trang xã hội của mình tuyên bố từ chức chủ tịch LĐBĐ Campuchia, Thủ tướng Hun Sen không chấp nhận lời từ chức và yêu cầu Tướng Sao Sokha tiếp tục công việc.

Thủ tướng Hun Sen nói: “Kể từ khi ông Sao Sokha lên ngồi ghế Chủ tịch LĐBĐ Campuchia (FFC), bóng đá đất nước có những tiến bộ rõ rệt, giải vô địch quốc gia có chất lượng hẳn lên, thu hút nhiều chuyên gia, cầu thủ nước ngoài đến với Campuchia. Bóng đá quốc gia được cộng đồng quốc tế, FIFA hỗ trợ rất nhiều, có rất điều tiến bộ cả chiều rộng lẫn chiều sâu.

Thủ tướng Hun Sen không chấp nhận Tướng Sao Sokha từ chức chủ tịch FFC. Ảnh: K.T

Thủ tướng Hun Sen không chấp nhận Tướng Sao Sokha từ chức chủ tịch FFC. Ảnh: K.T

Ông Sao Sokha không phải từ chức chỉ vì một trận thua, đằng sau đó bóng đá Campuchia có những nền tảng rất đáng khích lệ. Tôi không đồng ý ông Sao Sokha rời ghế chủ tịch FFC mà hãy tiếp tục làm và cống hiến cho bóng đá Campuchia”.

Ông Hun Sen còn mạnh dạn khẳng định: “Với tư cách người đứng đầu nhà nước Hoàng gia Campuchia, tôi yêu cầu ông Sao Sokha tiếp tục công việc của mình với vai trò chủ tịch. Tôi hoàn toàn tin tưởng bóng đá Campuchia vẫn luôn được người dân, người hâm mộ ủng hộ”.

Và thông tin chúng tôi có được, Tướng Sao Sokha không thể cãi lệnh Thủ tướng và đã đồng ý tiếp tục ngồi ghế chủ tịch FFC để quản trị và đưa bóng đá Campuchia lên những tầm cao mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm