Vì sao Tuchel từ chối Manchester United?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thomas Tuchel đã được bắn tiến với việc chuyển đến sân Old Trafford trong những tuần gần đây sau khi Chelsea sắp bán được, từ lệnh trừng phạt của Chính phủ Anh với ông chủ Roman Abramovich.

Học trò liên tục gặp hạn, thầy Park rối bời
Học trò liên tục gặp hạn, thầy Park rối bời
(PLO)- Có khoảng 9 sự thay thế, bổ sung ở đội tuyển quốc gia chuẩn bị chơi hai trận thủ tục ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 lần lượt tiếp Oman và làm khách Nhật Bản khiến thầy Park rất bị động.

Chiến lược gia người Đức đã bác bỏ những tin đồn ông ấy có thể trở thành HLV của Manchester United, với khẳng định mình “có rất nhiều lý do để ở lại Chelsea”, bất chấp những vấn đề ngoài sân cỏ của đội bóng.

Tương lai của Tuchel tại Stamford Bridge đã bị đặt dấu hỏi trong những tuần gần đây sau các lệnh trừng phạt đối với chủ sở hữu người Nga Roman Abramovich, lam dấy lên lời kêu gọi Man United nhanh tay mời về HLV của Chelsea. Nhưng chiến lược gia của The Blues đã nhắc lại mong muốn ở lại CLB, điều mà Tuchel tuyên bố mang lại cho ông "mọi thứ cần để làm cho tôi hạnh phúc".

HLV Tuchel hứa hẹn vẫn ở lại Chelsea khi không còn ông chủ Abramovich và luôn xây dựng một văn hóa Chelsea dưới quyền bất kỳ ông chủ mới nào. Ảnh: CGI. 

Tuchel chia sẻ: “Thực tế là tôi không có phản ứng nào cả về việc đên Man United. Hoàn toàn không. Tôi đã nói nhiều lần rằng tôi thích ở Chelsea và đội bóng này có mọi thứ cần thiết để khiến tôi hạnh phúc. Tôi không cần thiết phải đi đâu cả. Chúng tôi có rất nhiều lý do để ở lại vào lúc này. Bản thân tôi làm hết sức mình và tôi đã cảm nhận được sự ủng hộ ở đây, từ ngày đầu tiên. Điều đó khiến tôi cảm thấy an toàn và tôi luôn cố gắng hết sức thúc đẩy mọi thứ về phía trước".

Trong khi mọi việc chưa ngã ngũ, đang có rất nhiều thông tin cho biết Manchester United muốn đưa về sân Old Trafford ông thầy Tuchel, sau thời gian tạm quyền của HLV Ralf Rangnick. Chuyên gia Carragher bày tỏ: "Thật không may với tình huống mà Chelsea đang gặp phải. Riêng với Tuchel, anh ấy hiện là một trong những nhà cầ quân giỏi nhất của bóng đá thế giới và Manchester United đang tìm kiếm một người như thế. Có thể Tuchel còn những cam kết với Chelsea nhưng tương lai có thể không chắc chắn, vì anh ta không biết quyền sở hữu CLB sẽ ra sao vào cuối mùa giải.

Theo tôi, Tuchel là người quan trọng nhất mà CLB phải giữ ở vị trí chủ sở hữu mới. Thomas Tuchel là của hiếm trong bóng đá thế giới - người có thể cạnh tranh với Jurgen Klopp và Pep Guardiola, cho dù ở giải Ngoại hạng Anh hay Champions League”.

Ông thầy người Đức rất có tình cảm với các học trò dễ thương ở The Blues. Ảnh: CGI.

Trong khi đó, Tuchel vẫn chưa có động thái gì khi Chelsea sắp sửa có những người chủ mới. Dự kiến, Tập đoàn Raine có trụ sở tại New York thay mặt Abramovich kiểm soát việc bán CLB. Và trong số 200 nhóm khác nhau đã đăng ký quan tâm đến đội bóng, Tuchel tuyên bố anh vẫn cố gắng và duy trì văn hóa đang tồn tại ở Chelsea, bất kể ai kế nhiệm Abramovich với tư cách là chủ sở hữu.

"Tôi là một nhân viên và đó là lý do tại sao tôi sẵn sàng đóng vai trò của mình và thích nghi" - Tuchel chia sẻ - "Hãy xem điều gì sắp xảy ra. Đó là thời điểm không chắc chắn có thể tạo ra cho một số người nỗi sợ hãi và điều đó hoàn toàn bình thường.

Nhưng chúng tôi cũng có thể tin tưởng vào những gì chúng tôi có trong văn hóa của CLB và chất lượng của tập thể. Chúng tôi luôn lạc quan và hy vọng vào một kết quả tốt”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm