VIDEO: Nổ đường ống dẫn khí từ Nga sang châu Âu, 3 người chết

(PLO)- Một đoạn của đường ống Urengoy-Pomary-Uzhgorod ở miền tây nước Nga dẫn khí đốt tới châu Âu phát nổ khiến 3 người thiệt mạng, 1 người bị thương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài RT dẫn lời quan chức địa phương cho biết ngày 20-12 một đoạn của đường ống Urengoy-Pomary-Uzhgorod ở miền tây nước Nga dẫn khí đốt tới châu Âu đã phát nổ khiến 3 người thiệt mạng, nhưng không ảnh hưởng đến việc cung cấp khí đốt.

Nổ tại một đoạn đường ống Urengoy-Pomary-Uzhgorod ở vùng Chuvashia (Nga) dẫn khí đốt sang châu Âu, ngày 20-12.Video: THE TELEGRAPH

Thống đốc vùng Chuvashia - ông Oleg Nikolayev cho biết vụ nổ xảy ra trên đoạn đường ống đang sửa chữa ở vùng Chuvashia, cách thủ đô Moscow vài trăm km về phía đông, khiến 3 công nhân đang làm việc trên đường ống thiệt mạng và một tài xế gần đó bị thương nhẹ.

Ông nói thêm rằng hiện đoạn đường ống đã bị phong tỏa từ hai phía và chưa rõ khi nào có thể hoạt động trở lại.

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết nguyên nhân vụ nổ là do rò rỉ khí đốt và bộ đã cử các đội chữa cháy đến hiện trường.

Đại diện Tập đoàn năng lượng Gazprom (nhà điều hành đường ống) tại địa phương cho biết: “Phần hư hỏng của đường ống đã được khoanh vùng ngay. Khí đốt đang được vận chuyển đầy đủ đến người tiêu dùng thông qua các đường ống dẫn khí song song”.

Đường ống Urengoy-Pomary-Uzhgorod được xây dựng vào những năm 1980, hiện là tuyến đường chính vận chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu sau khi đường ống Nord Stream 1 và 2 dưới biển Baltic bị rò rỉ vào tháng 9.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm