Nhiều nơi ở tỉnh Lâm Đồng đón cơn mưa vàng

(PLO)- Cơn mưa được cho là kịp thời cứu hạn cho nhiều vườn cây có giá trị của người nông dân ở nhiều địa phương tỉnh Lâm Đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28-3, nhiều huyện phía nam tỉnh Lâm Đồng bất ngờ xuất hiện mưa, có nhiều nơi mưa rất to.

Nhiều nơi ở tỉnh Lâm Đồng đón cơn mưa vàng
Nhiều địa phương trong tỉnh Lâm Đồng đón cơn mưa vàng. Ảnh: VT

Ghi nhận của PLO cho thấy cơn mưa lớn kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ từ hướng xã Phước Cát (huyện Cát Tiên) về xã Đạ Lây (huyện Đạ Tẻh).

Vùng mưa lớn nhất, có nhiều nước được xác định ở khu vực thôn 3 xã Quảng Ngãi (huyện Cát Tiên) và thôn Lộc Hòa (xã Đạ Lây).

Cũng trong chiều 28-3, nhiều xã và thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm và một số phường ở TP Bảo Lộc cũng xuất hiện cơn mưa lớn.

Ở thành phố này, ngoài hai xã Đại Lào và Lộc Nga không có mưa thì các phường, xã còn lại đều có mưa khá lớn và kéo dài, đủ để thấm đất, tưới mát cho cây trồng.

lam-dong-2.jpg
Nhiều nông dân thở phào khi trời đổ cơn mưa lớn kéo dài gần 1 giờ. Ảnh: Trực Em

Tương tự ở huyện Bảo Lâm nông dân cũng vui mừng đón cơn mưa nặng hạt kéo dài từ 30 đến 60 phút. Trong đó, thị trấn Lộc Thắng và các xã Lộc Quảng, Lộc Ngãi, B’Lá, Lộc Tân, Lộc Phú, Lộc Lâm, Lộc Bảo và Lộc Bắc mưa khá to và kéo dài.

Ở huyện Di Linh cũng có mưa lớn ở các xã Tân Lân, Tân Châu, Tân Thượng và Đinh Trang Thượng giúp người dân giải hạn cho hàng ngàn ha cây trồng đang khát nước.

Ở huyện Đạ Huoai, cơn mưa tưới mát cho hàng ngàn ha cây sầu riêng ở các xã Phước Lộc, Hà Lâm, Đạ P’Loa và thị trấn Đạ M’ri.

Ngoài những địa phương có xuất hiện cơn mưa quý giá này thì nhiều nơi khác trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng cũng đang trong cảnh chờ mưa.

Đó là vì nhiều tháng nay, Lâm Đồng rơi vào cảnh khô hạn kéo dài khiến nguồn nước sinh hoạt và nước chứa để tưới tiêu ở các hồ thủy lợi giảm gần 50% tổng lượng nước.

thuy-dien-3 lớn.jpeg
Tổng lượng nước các hồ thủy lợi ở tỉnh Lâm Đồng giảm khoảng 50% lượng nước. Ảnh: VT

Theo Sở NN-PTNT Lâm Đồng, các công trình hồ chứa thủy lợi trên địa bàn toàn tỉnh giảm mạnh. Mực nước ở các hồ lớn và trung bình giảm trung bình từ 0,5 đến 3,5 m. Các hồ nhỏ giảm từ 1 đến 4,5 m nước.

Cơ quan này cũng cho biết, tình trạng khô hạn kéo dài cùng với mực nước hạ thấp đã ảnh hưởng hơn 2 ngàn ha cây trồng.

Cùng với cây trồng, người dân nhiều nơi cũng chung cảnh thiếu nước trầm trọng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm