Việt Nam có cơ hội vào thẳng AFC Champions League mùa sau

Pogba tuyên chiến, sẽ làm tổn thương Barcelona

Tiền vệ người Pháp tuyên bố, Manchester United có thể gây tổn thương cho Barcelona tại Nou Camp tại trận tứ kết lượt về Champions League.

Paul Pogba, nhà vô địch thế giới 2018 nhấn mạnh: “Trước đội bóng mạnh nhất thế giới, MU có một số vấn đề. Nhưng chúng tôi biết nơi để khiến họ phải tổn thương ở lượt về”.

Tiền vệ Paul Pogba tuyên chiến với Barca. ẢNH: AFP

Trước câu hỏi liệu MU có đánh bại được CLB đang dẫn La Liga không? Pogba thẳng thắn: “Tất nhiên chúng tôi sẽ đánh bại họ, bởi vì chúng tôi là Manchester United. Ngay cả khi họ là Barcelona. Chúng tôi cùng đẳng cấp Champions League như họ”.

Đánh bại Barca tại Nou Camp là điều rất khó thực hiện nhưng Pogba tin tưởng “Quỷ đỏ” sẽ làm được, theo cách mà đội chủ sân Old Trafford đã đánh bại PSG. 

Pogba cho biết thêm: “Chắc chắn cái gương PSG sẽ ở trong tâm trí họ. Họ đã thấy chúng tôi đánh bại PSG như thế nào. Barca được chơi sân nhà rõ ràng họ sẽ thoải mái hơn chúng tôi. Chúng ta cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra ở lượt về. Đó là cơ hội chúng tôi có được và sẽ tận dụng nó. Có thể David de Gea sẽ xuất sắc cứu thua khiến họ không còn nguy hiểm, không còn nhiều cơ hội”.

Bàn “đốt lưới nhà” của Luke Shaw từ cú đánh đầu của Luis Suarez tạo nên sự khác biệt giữa MU và Barca sau trận lượt đi. HLV Solskjaer và các học trò đối mặt với cuộc chiến thực sự để đi tiếp, nếu thực hiện được phép màu như đã từng làm với PSG vòng trước.

HLV Emery khẳng định, các cầu thủ cần được bảo vệ chứ không phải nhận sự chỉ trích. ẢNH: AP

HLV Emery bảo vệ cầu thủ Arsenal trước những lời chỉ trích

Thất bại trước Everton cuối tuần qua khiến Arsenal hứng chịu “bão’ công kích từ nhiều phía.

HLV Unai Emery lên tiếng bảo vệ các học trò: “Các cầu thủ, họ cần được bảo vệ thay vì những lời chỉ trích. CLB luôn cần họ, tôi tin vào năng lực của tất cả cầu thủ. Họ đã chiến đấu hết mình vì Arsenal cho mùa bóng này”.

Tại vòng đấu 33 Ngoại hạng Anh, Arsenal nhận thất bại 1-0 trước Everton khiến “Pháo thủ” tụt xuống vị trí thứ 5, kém 1 điểm so với Tottenham trên bảng xếp hạng.

Thế nhưng HLV Emery vẫn tràn đầy tự tin: “Chúng tôi hiện đã cảm nhận được sự tích cực hơn sau trận thua, thời điểm chúng tôi kém Chelsea, Totteham 10 điểm. So với giờ, chúng tôi đang cạnh tranh với họ. Arsenal đang xếp thứ 5 nhưng còn một trận chưa đấu. Cơ hội lọt vào tốp 4 hoàn toàn nằm trong tầm tay chúng tôi”.

Bảng xếp hạng các giải VĐQG giành suất chính tham dự AFC Champiosn League.

Các CLB V-League nhiều cơ hội vào thẳng AFC Champions League mùa sau

Kết cục này sẽ diễn ra nếu hàng loạt các CLB Philippines không tham dự giải VĐQG 2019.

Trong thông báo mới nhất của Liên đoàn Bóng đá Philippines, có ba CLB của quốc gia này không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí tham dự giải VĐQG 2019 bao gồm Mendiola FC, Espana United và Philippine Air Force.

Hậu quả sẽ khiến giải đấu cao nhất Phippines chỉ còn lại năm đội bóng tham gia giải. Điều này đồng nghĩa, Philippines đối diện nguy cơ nhường một suất vào thẳng vòng bảng AFC Champions League 2021 cho các quốc gia khác. Theo quy định của AFC, mỗi quốc gia vào thẳng vòng bảng AFC Champions League cần phải có tối thiểu sáu CLB tham dự giải VĐQG.

Chiếu theo quy định của AFC, nếu Philippines không đảm bảo đủ số lượng các đội bóng tham dự giải VĐQG 2019 thì các nước còn lại như Malaysia, Singapore và Việt Nam sẽ cạnh tranh chính suất đấu của Philippines đang nắm giữ.

Bên cạnh đó, hai đội đang đá FC Cup gồm Hà Nội hay Becamex Bình Dương phải vào đến bán kết năm nay. Cùng thời điểm, các đại diện Malaysia không đạt kết quả tốt ở vòng bảng AFC Champions League thì Việt Nam khi đó mới nắm chắc cơ hội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm