Vô địch châu Phi, Senegal được thưởng cực khủng

Sáng sớm, hàng chục ngàn người dân Senegal đã đổ về sân bay quốc tế ở Dakar để chào đón những người hùng dân tộc từ Cameroon trở về sau khi trở thành Vua châu Phi.

Tổng thống Macky Sall của Senegal tưởng thưởng tiền bạc, đất đai ngay tại thủ đô Dakar cho tất cả các thành viên đội tuyển.

Đội trưởng Sadio Mane của Senegal cùng đồng đội lần đầu lên ngôi "Vua châu Phi".    Ảnh: Getty

Đây là phần thưởng vật chất lớn nhất trong lịch sử của người đứng đầu nhà nước Senegal cho một đội thể thao.

Theo đó Tổng thống Macky Sall tặng cho mỗi thành viên đội tuyển là 50 triệu franc, tương đương 87.412 USD và 200 mét vuông đất làm nhà ngay tại thủ đô Dakar.

Biển người ở thủ đô Dakar chào đón những người hùng dân tộc.    Ảnh: Getty

Còn nếu ai không muốn nhận đất ở ngay thủ đô thì có thể nhận đất tại khu kinh tế đang phát triển Diamniadio cách trung tâm Dakar 45km, với diện tích đất mỗi người là 500m vuông. Nơi này cũng rất gần với sân vận động quốc gia mới của Senegal.

Trước đây Senegal từng hai lần vào chung kết CAN, vào các năm 2002, họ thua Cameroon, rồi năm 2019 thua Algeria. Vừa qua Senegal lên ngôi vô địch châu Phi khi đánh bại Ai Cập 4-2 ở loạt luân lưu sau 120 phút không bàn thắng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm