Vụ 1 phần thi thể bị đốt ở Bình Dương: Thưởng 100 triệu cho người cung cấp thông tin

(PLO)- Ban chuyên án đã đề xuất sẽ thưởng 100 triệu đồng cho người dân nào cung cấp thông tin chính xác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-6, Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục phát đi thông báo truy tìm lai lịch nạn nhân và hung thủ trong vụ án giết người đốt xác tại một khu đất trống thuộc phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên, Bình Dương) xôn xao dư luận những ngày qua.

Hiện trường phát hiện vụ việc. Ảnh: LÊ ÁNH

Hiện trường phát hiện vụ việc. Ảnh: LÊ ÁNH

Đến thời điểm hiện tại đã hơn 10 ngày trôi qua kể từ khi phát hiện vụ việc (ngày 24-5), lai lịch nạn nhân và hung thủ trong vụ án này vẫn đang là một ẩn số.

Đây là thông báo thứ ba kể từ khi phát hiện vụ án, cụ thể thông báo nêu rõ: Quá trình khám nghiệm hiện trường đã phát hiện tứ chi (hai cẳng chân và hai cánh tay) của thi thể nạn nhân và thu giữ một túi xách du lịch màu đỏ đựng tứ chi, đã bị đốt cháy.

Túi du lịch màu đỏ dùng để chứa thi thể. Ảnh: CACC

Túi du lịch màu đỏ dùng để chứa thi thể. Ảnh: CACC

Ngoài ra, bên cạnh khu vực hiện trường còn phát hiện một túi ni lông (cỡ lớn, màu đen).

Một cán bộ điều tra cho biết, rất có thể hung thủ dùng túi ni lông này để trùm vào túi du lịch màu đỏ khi đưa từ hiện trường gây án đến hiện trường phi tang.

Kết quả điều tra đến nay xác định người bị hại là nam giới đã trưởng thành, có chiều cao khoảng 1,68 m đến 1,70 m, chết từ 8 đến 14 ngày (khoảng ngày 10-5 đến khi phát hiện).

Công an tỉnh Bình Dương kêu gọi người dân, chủ các phương tiện xe khách, ô tô, taxi...hỗ trợ cung cấp thông tin, camera hành trình ghi nhận những thông tin về đặc điểm của người bị hại, đối tượng, phương tiện nghi có liên quan đến vụ án này.

Thông báo mới nhất của phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương). Ảnh: CACC

Thông báo mới nhất của phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương). Ảnh: CACC

Cụ thể, trong thời gian từ ngày 10-5 đến nay, nếu phát hiện người nào di chuyển trên đường có chở một túi xách du lịch màu đỏ hoặc một túi ni lông màu đen như miêu tả thì báo ngay cho cơ quan công an.

Bên cạnh đó, những cửa hàng bán tạp hóa, cửa hàng túi xách…trong thời gian trên có phát hiện người nào mua túi xách du lịch màu đỏ thì cũng báo ngay cho cơ quan công an.

Mọi thông tin báo về, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, số 615, Đại lộ Bình Dương (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Hoặc liên hệ trực tiếp đại uý Trần Văn Thông - Phó Trưởng phòng, số điện thoại 0973.406.735 (Zalo: 0973.406.735), điều tra viên Hồ Long An, số điện thoại 0368.977.776 (Zalo 0368.977.776) và điều tra viên Huỳnh Văn Bền số điện thoại 0983.927.113 (Zalo 0965.864.270).

Phòng Cảnh sát hình sự sẽ trao thưởng xứng đáng cho người cung cấp thông tin chính xác, có giá trị giúp xác định tung tích nạn nhân, đối tượng. Những thông tin được cung cấp sẽ được tuyệt đối giữ bí mật.

Theo thông tin PLO nắm được, ban chuyên án đã đề nghị sẽ thưởng nóng số tiền 100 triệu đồng cho ai cung cấp thông tin chính xác.

Như PLO đã đưa tin, các đơn vị nghiệp vụ (Bộ Công an) và công an tỉnh Bình Dương đang nỗ lực điều tra vụ án này. Tuy nhiên, do thi thể chỉ có phần chân và tay, bị đốt nên công tác điều tra đang gặp nhiều khó khăn.

Công an các địa phương đến tận từng công ty, các quán ăn, quán cà phê...để phát thông báo nhờ người dân hỗ trợ. Ảnh: LÊ ÁNH

Công an các địa phương đến tận từng công ty, các quán ăn, quán cà phê...để phát thông báo nhờ người dân hỗ trợ. Ảnh: LÊ ÁNH

Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương đã thông báo được phát đến toàn bộ cơ quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Các thông tin đó có thể là về việc người thân, bạn bè đi đâu không rõ, không liên lạc được hoặc có các đặc điểm giống các phần thi thể được thu giữ nêu trên; là về các địa điểm kinh doanh, mua bán; phòng trọ; nhà riêng, nhà cho thuê; cơ sở cho thuê trọ, nhà nghỉ, khách sạn đóng cửa có những biểu hiện bất thường hoặc bốc mùi hôi thối.

Sau thời gian thông báo, đến nay cơ quan điều tra đã tiếp nhận khoảng gần 50 tin báo từ quần chúng nhân dân liên quan đến vụ việc này. Sau khi xác minh các tin báo, cơ quan điều tra xác định những người mất tích như tin báo của người dân đều vẫn còn sống.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm