Vụ bán giấy chứng nhận để trục lợi bảo hiểm ở Đồng Nai có quy mô lớn

(PLO)- Các phòng khám y tế bán giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội để trục lợi bảo hiểm xã hội nhiều tỉ đồng. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 30-5, liên quan đến sự việc hàng loạt các phòng khám y tế trên địa bàn TP Biên Hòa (Đồng Nai) bị cơ quan chức năng khám xét, bước đầu công an đang làm rõ hành vi làm giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Trao đổi với PLO,một lãnh đạo Công an TP Biên Hòa cho biết: "Đây là chuyên án cơ quan công an đang mở rộng điều tra làm rõ nhưng bước đầu có quy mô rất lớn, ước lượng có vài chục ngàn người mua giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội để trục lợi bảo hiểm xã hội lên đến hàng trăm tỉ đồng".

Những giấy chứng nhận bệnh, người giả bệnh lấy giấy này về nộp cho doanh nghiệp để làm cơ sở được bảo hiểm xã hội chi trả lương.

Công an tiến hành khám xét, thu giữ nhiều giấy tờ trong các phòng khám y tế để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: VH.

Công an tiến hành khám xét, thu giữ nhiều giấy tờ trong các phòng khám y tế để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: VH.

Ngoài ra, các cơ sở này còn bán khống nhiều giấy tờ liên quan đến khám sức khỏe cho hàng ngàn người, chủ yếu là công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn Đồng Nai và một số tỉnh, thành lân cận.

Công an TP Biên Hòa cho biết, đến thời điểm này công an đã triệu tập hơn 30 người để làm việc, lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. Hiện cơ quan công an chưa thực hiện bắt giữ cá nhân nào trong vụ việc này.

Sau một ngày khám xét, công an đã thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ nhiều phòng khám y tế để phục vụ cho công tác điều tra.

Trước đó, sáng cùng ngày nhiều cảnh sát công an TP Biên Hòa đã đồng loạt tiến hành khám xét nhiều phòng khám y tế trên địa bàn. Việc khám xét có sự chứng kiến của đại diện của VKSND cùng cấp.

Sau đó cơ quan chức năng đã niêm phong và thu giữ nhiều giấy tờ, máy tính để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm