Vụ cháy 5 người chết ở Đà Lạt là án mạng

“Trên cơ sở khám nghiệm ban đầu, vụ cháy có thể là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng và chúng tôi đang khẩn trương điều tra” - Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, thông tin vụ cháy làm năm người chết tại khu nhà ở tập thể số 13 Trần Hưng Đạo, phường 10, TP Đà Lạt.

Vụ cháy làm vợ chồng ông Nguyễn Thông Thăng và hai cháu bé (15 và 12 tuổi, con ông Thăng) tử vong. Người thứ năm chưa xác định được danh tính nhưng nghi là ông TVQ (49 tuổi), hàng xóm của gia đình nạn nhân.

Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo tiến hành giám định ADN của cả năm người để xác định chính xác nghi phạm vụ án.

Trong ngày 13-3, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để khám nghiệm. Cơ quan chức năng ghi nhận mùi xăng nồng nặc, thu giữ được một bình khò gas loại mini và chiếc can nhựa đựng xăng.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Ảnh: T.ANH

Hiện trường vụ cháy là một dãy nhà cấp bốn dài khoảng 20 m, phía trước nhìn về hướng hồ Xuân Hương, Đà Lạt. Dãy nhà này được chia thành năm phòng, mỗi phòng rộng khoảng 30 m2. Có ba phòng thuộc dãy nhà trên bị cháy, trong đó có căn phòng của gia đình nạn nhân.

Phòng của gia đình ông Thăng được chia làm phòng khách, cách một chiếc tủ lớn là phòng ngủ, phía sau là gian bếp. Toàn bộ vật dụng bên trong của gia đình ông Thăng và hai gia đình còn lại đều bị lửa thiêu rụi.

Khi khám nghiệm, công an cũng trích xuất camera an ninh các nhà xung quanh, phát hiện ông Q. cầm can nhựa và bình khò gas loại mini đi vào nhà nạn nhân trước khi vụ cháy xảy ra.

Theo điều tra ban đầu, ngày 30 Tết, giữa nhà ông Thăng và người hàng xóm tên TVQ xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Ông Thăng bị người hàng xóm đâm trọng thương. Cơ quan chức năng đang chờ giám định thương tật để xử lý người hàng xóm này thì xảy ra vụ cháy thương tâm.

Một nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định đây là vụ án mạng, nghi phạm đã thiệt mạng cùng gia đình nạn nhân.

Ông Thăng trước đây là tài xế của UBND tỉnh Lâm Đồng. Gia đình chuyển về đây được khoảng ba năm. Còn ông Q. sống độc thân, không có vợ con.

Trong ngày 13-3, lãnh đạo UBND TP Đà Lạt đã đến nhà vĩnh biệt bệnh viện đa khoa tỉnh để hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự. UBND TP Đà Lạt sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí mai táng, hỗ trợ chỗ ở cho người thân các nạn nhân không may.

Trước đó, tối 12-3, người dân khu vực trên nghe nhiều tiếng nổ phát ra rồi lửa bùng phát mạnh sang hai căn nhà. Lực lượng chức năng đến hiện trường dập lửa và khi đám cháy được khống chế, năm người đã tử vong.

Ngày 13-3, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có công điện yêu cầu Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng, tỉnh Lâm Đồng khẩn trương điều tra, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20-3.

Phó Thủ tướng cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, thân nhân người bị nạn, chỉ đạo tỉnh Lâm Đồng khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình người bị tử vong và tạm thời bố trí chỗ ở, ổn định đời sống, sinh hoạt cho các hộ dân sống trong khu tập thể bị cháy…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm