Vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người thiệt mạng: Trả hồ sơ điều tra bổ sung

(PLO)- Vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người thiệt mạng gây rúng động dư luận xảy ra cách đây gần 1 năm, vẫn đang điều tra.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 7-6, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế-xã hội tháng 5, đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin thêm về vụ cháy quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương) khiến 32 người thiệt mạng.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin về tiến độ điều tra vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người thiệt mạng. Ảnh: LÊ ÁNH

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin về tiến độ điều tra vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người thiệt mạng. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo đại tá Chính, cơ quan điều tra đã hoàn tất quá trình điều tra và chuyển kết luận điều tra qua Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị truy tố ba bị can trong vụ cháy karaoke An Phú xảy ra vào ngày 6-9-2022.

Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra chuyển hồ sơ vụ án qua Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương thì đơn vị này đã trả hồ sơ và yêu cầu điều tra một số nội dung chưa rõ.

“Hiện tại cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành điều tra bổ sung, làm rõ một số nội dung trong vụ án này”, đại tá Chính cho biết.

Thời điểm xảy ra vụ cháy có rất đông người trong quán karaoke này. Ảnh: LÊ ÁNH

Thời điểm xảy ra vụ cháy có rất đông người trong quán karaoke này. Ảnh: LÊ ÁNH

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 6-9-2022 xảy ra vụ cháy quán karaoke An Phú đã khiến 32 người thiệt mạng tại hiện trường. Cơ quan công an đã cứu được 22 người, 17 người khác tự tìm cách thoát thân trước đó nên đã bị thương.

Sau khi vụ cháy xảy ra, ngày 8-9 cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Đến ngày 16-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Anh Xuân chủ quán karaoke An Phú.

Mặc dù lực lượng chức năng đã nỗ lực ứng cứu nhưng 32 người đã thiệt mạng. Ảnh: LÊ ÁNH

Mặc dù lực lượng chức năng đã nỗ lực ứng cứu nhưng 32 người đã thiệt mạng. Ảnh: LÊ ÁNH

Đến ngày 6 và 7-10, Công an tỉnh Bình Dương đã công bố quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với trung tá Nguyễn Duy Linh (Đội trưởng đội PCCC và CNCH Công an TP. Thuận An) và đại úy Nguyễn Văn Võ (cán bộ đội PCCC và CNCH Công an TP. Thuận An).

Đồng thời, cơ quan điều tra đã khởi tố hai người này về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm