Vụ hành hạ dã man cháu bé 14 tuổi: Sẽ xử lý nếu ai manh động tấn công mẹ Hào Anh

Ngày 10-5, Thượng tá Trương Ngọc Danh, Trưởng Công an TP Cà Mau, cho biết: “Chúng tôi sẽ kiểm tra ngay thông tin bà Phạm Thị Thoa, mẹ ruột bé Hào Anh, bị đe dọa. Nếu việc này xảy ra trên địa bàn TP Cà Mau, chúng tôi sẽ có biện pháp bảo vệ. Bà Thoa, kể cả bà Mã Ngọc Thơm nếu có tội thì pháp luật xử lý. Mọi hành động của người dân xâm phạm đến thân thể, tinh thần của các đương sự này đều phạm pháp, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý”.

Như đã thông tin, ngày 8-5, nhiều người kéo đến nơi bà Thoa ở trọ tại TP Cà Mau đòi đánh, đập cửa sắt và bà Thoa phải khóa cửa trốn trong nhà gần hai giờ. Hiện bà Thoa đã quay lại căn nhà trọ ở TP Cà Mau nhưng luôn lo sợ người lại dân lại kéo đến vây nhà.

Với vụ bắt giam bà Mã Ngọc Thơm, Thượng tá Nguyễn Trường Hà, Phó Trưởng Công an huyện Đầm Dơi, cho biết: “Việc bắt tạm giam Mã Ngọc Thơm là để phục vụ tốt hơn cho công tác điều tra. Còn bắt vì nguyên nhân gì, chúng tôi không thể tiết lộ”. Ông Hà cũng không đề cập gì đến thông tin bà Thơm có đơn xin vào trại giam để tránh làn sóng phẫn nộ của người dân…

Ông Nguyễn Minh Nhứt, Trưởng khóm 4, phường 5, TP Cà Mau, nơi bà Thơm ở khi được tại ngoại vì bà đang nuôi con 19 tháng tuổi, cho biết vào ngày 5-5, ông đã ký xác nhận vào đơn xin được tạm giam của bà Thơm.

Theo luật, công an sẽ không bắt giam phụ nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi trừ khi họ cố ý gây cản trở nghiêm trọng đến việc điều tra, truy tố, xét xử

Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau thăm bé Hào Anh

Ngày 10-5, Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau đã đến bệnh xá Công an tỉnh Cà Mau thăm hỏi, tặng quà cho cháu Hào Anh. Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau Lê Công Nghiệp nói: “Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau cam kết sẽ hỗ trợ hết sức về mặt pháp lý để bảo vệ quyền lợi cho cháu Hào Anh”.

H.LỘC

TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm