Vụ nữ sinh bị đánh: Do mâu thuẫn tình cảm đồng giới

Theo đó, 13 người đã được công an triệu tập để làm việc. Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn tình cảm trong mối quan hệ lệch lạc về giới tính.
Triệu tập 14 nam nữ, thiếu niên
Ngày 29-10, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Nhà Bè cho biết vừa triệu tập 14 người (cùng người giám hộ) có liên quan đến clip một nữ sinh bị đánh, bắt liếm chân xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân bị đánh trong clip cũng được triệu tập để làm rõ, tất cả những người này đều có độ tuổi từ 16 trở xuống.
Công an cho biết vụ việc xảy ra vào trưa 28-8 tại Khu dân cư Phú Xuân, ấp 3 (xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM). Nạn nhân là em V.Th.T.U., 15 tuổi, ngụ khu phố 4, TT Nhà Bè) đang học một trường cấp 3 trên địa bàn.

Hình ảnh cắt từ clip thể hiện nữ sinh bị đánh. (Ảnh cắt từ clip)

Vào trưa cùng ngày, một nhóm gồm 14 nam, nữ thiếu niên hẹn U. đến một tiệm trà sữa sau đó thì đưa nữ sinh này vào Khu dân cư Phú Xuân để hành hung. Tuy nhiên, trong số này chỉ có hai người trực tiếp đánh, những người còn lại đứng nhìn, có ba người quay clip.

Qua truy xét, công an xác định hai người trực tiếp đánh U. là Đ.Th.Th.H. (15 tuổi, ngụ phường Tân Phú, quận 7) và Tr.Ng.H.Y.Y. (16 tuổi, đăng ký thường trú tại phường Cầu Ông Lãnh (quận 1) nhưng nay đã đi lang thang không xác định được nơi ở).
Theo cơ quan điều tra, sau khi sự việc xảy ra nữ sinh U. không dám nói với gia đình cũng như không trình báo. Khi bố mẹ phát hiện nhiều vết thương thì con gái trả lời là do tai nạn giao thông, gia đình có đưa đi thăm khám và điều trị. Khi vụ việc được phát hiện, U. cho biết mình bị đe dọa, nếu tiết lộ sẽ tiếp tục bị đánh.
Điều đáng nói là sau khi đánh bạn xong, hai thiếu nữ còn dùng thuốc lá đã châm vào hai tay của nữ sinh tạo ra hai vết bỏng khá lớn. Thông tin này cũng được Công an huyện Nhà Bè xác nhận là có, tuy nhiên trong clip không thể hiện vì không quay cảnh này.
Nhỏ tuổi và lệch lạc về giới tính
Công an xác định thời điểm xảy ra vụ việc có ba người trực tiếp quay clip. Tuy nhiên, thông tin, hình ảnh chỉ được chia sẻ bí mật qua lại giữa các thành viên trên mạng xã hội. Đến gần hai tháng sau, tức chiều tối thứ Năm (27-10), một người trong số 14 người nói trên đăng tải clip lên trang cá nhân trên mạng xã hội. Clip nhanh chóng được phát tán.
“Sau khi clip được đăng tải, chúng tôi có xem. Tuy nhiên, không xác định được vụ việc xảy ra tại địa bàn nào” - đội trưởng Đội hình sự Công an huyện Nhà Bè nói.
Tuy nhiên, gia đình em U. xem được clip và xác định người bị đánh chính là con gái của mình. Sau quá trình gặng hỏi, U. đã nói hết toàn bộ sự việc. Gia đình viết đơn tố cáo công an.

Đ.Th.Th.H. (15 tuổi, ngụ phường Tân Phú, quận 7), người trực tiếp đánh U., đã được Công an huyện Nhà Bè triệu tập để làm việc. Ảnh: Nguyễn  Tân

Qua xác minh, nhân thân của 14 người liên quan được công an xác định và được triệu tập để làm rõ. Tuy nhiên, Tr.Ng.H.Y.Y. đã trốn. Qua truy xét, Đ.Th.Th.H. (15 tuổi, ngụ phường Tân Phú, quận 7) khai do U. khen một bạn gái quen biết là có nụ cười dễ thương. Tuy nhiên, Th.H. lại có một mối quan hệ tình cảm với bạn nữ này. Từ đó hai bên mâu thuẫn trên mạng xã hội và dẫn tới vụ việc.

"Vấn đề đáng báo động là các em đều có biểu hiện lệch lạc về giới tính, nữ thích nữ, nam thích nam. Nhưng thực tế bản chất của các em chưa hẳn là như vậy, đây có thể là do sự đua đòi, a dua; nhận thức lệch lạc, theo tâm lý nhóm bạn. Vì đa phần các em chỉ học đến lớp 7, lớp 8 đã nghỉ nên rất cần sự giáo dục, định hướng của gia đình” - đại diện Công an huyện Nhà Bè cho biết.
Hầu hết các em đều nhỏ tuổi nên Công an huyện Nhà Bè đang xem xét xử lý đúng theo quy định của pháp luật.
Công an huyện Nhà Bè cũng thông báo kêu gọi H.Y. đến cơ quan công an để làm việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm