Vụ nữ sinh bị sát hại: Nghi phạm bỏ lại xe máy tại bờ kênh

Tối 8-7, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang cùng gia đình vận động nghi phạm trong vụ sát hại nữ sinh viên tên U. (19 tuổi, quê Đồng Nai; sinh viên trường ĐH KHXH&NV) ra đầu thú.

Đại diện Công an quận Bình Thạnh cho biết hiện vẫn chưa được bắt được nghi phạm tên ĐQT. (19 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai; hiện là sinh viên theo học tại TP.HCM).

Cảnh sát đưa chiếc xe máy từ bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè về trụ sở. Ảnh HT

Cảnh sát trích xuất hình ảnh từ camera an ninh xác định trong thời điểm xảy ra án mạng, T. là người duy nhất ra vào căn phòng trọ nơi nữ sinh sống cùng 2 người bạn gái khác.

Hình ảnh cho thấy, chừng 8 giờ sáng, T. ra khỏi khu nhà trọ bằng chiếc xe máy biển số 60S3-6840. Nam thanh niên mặc áo khoác dài tay, dép nhựa và ra đi trong vội vã.

Ngay trong chiều tối cùng ngày, lần theo dấu vết của nghi phạm, cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe máy của T. tại bờ kè Kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, trên đường Trường Sa (phường 17, quận Bình Thạnh). Nhiều mũi trinh sát tỏa đi các hướng truy xét nam sinh này.

Theo một cán bộ điều tra, hiện chưa rõ T. có ý định tự tử hay không và công tác truy xét vẫn tiếp tục được triển khai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm