Vừa ra tù 3 ngày đã sát hại người sau va chạm giao thông

(PLO)- Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk thưởng nóng cho lực lượng tham gia bắt nghi can đâm chết người sau va quẹt giao thông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-10 Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức khen thưởng đột xuất cho ba đơn vị tham gia bắt giữ hung thủ đâm chết người sau va chạm giao thông ở TP Buôn Ma Thuột.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đã biểu dương, khen thưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP Buôn Ma Thuột. Ba đơn vị này đã có thành tích xuất sắc phá nhanh vụ trọng án, bắt giữ hung thủ chỉ sau 5 giờ gây án.

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 ngày 7-10, Công an TP Buôn Ma Thuột nhận tin báo của người dân trên đường Hà Huy Tập đoạn qua phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột xảy ra vụ án mạng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk khen thưởng lực lượng tham gia phá án vụ giết người sau va quẹt giao thông. Ảnh AĐ

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk khen thưởng lực lượng tham gia phá án vụ giết người sau va quẹt giao thông. Ảnh AĐ

Nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Còn nghi can sau khi gây án đã chạy trốn vào lâm viên TP Buôn Ma Thuột.

Ngay sau đó, giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đồng thời, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, chó nghiệp vụ truy bắt hung thủ gây án.

Nghi can vụ án bị bắt giữ sau năm giờ trốn chạy. Ảnh AH

Nghi can vụ án bị bắt giữ sau năm giờ trốn chạy. Ảnh AH

Qua khám nghiệm tử thi, nạn nhân được xác định là ông Y Thim Byă (56 tuổi, ngụ xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) bị ba vết thương ở vùng bụng, hốc vai trái và tay phải.

5 giờ sau, lực lượng công an bắt được Đỗ Quang Mạnh (21 tuổi, ngụ xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột) khi nghi can này đang từ đường Nguyễn Khoa Đăng hướng ra quốc lộ 14 để tẩu thoát.

Bước đầu, Mạnh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Mạnh vừa chấp hành xong án phạt tù về tội cố ý gây thương tích, ra tù vào ngày 4-10 thì ba ngày sau đã gây ra trọng án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm