Wayne Rooney chấp nhận thi đấu ở vị trí tiền vệ

Trong chuyến làm khách trước Stoke ở vòng 33 giải Ngoại hạng Anh, Rooney đã chấp nhận thi đấu thấp hơn Robin van Persie và Chicharito để lùi xuống đá cặp với Michael Carrick. Nhờ sự hỗ trợ của Rooney, Carrick đã rảnh chân hơn trong việc hỗ trợ tấn công và ghi được bàn thắng mở tỷ số.

Trả lời phỏng vấn kênh MUTV, Rooney cho hay: "Ở mùa giải này, tôi đã có ba lần thi đấu ở  vị trí tiền vệ. Tôi luôn tập trung gắn kết cùng Michael Carrick, Rio Ferdinand hay Nemanja Vidic để thu hồi bóng và tạo cơ hội cho những cầu thủ tuyến trên.Tôi nghĩ mình hoàn toàn có thể làm tốt ở vị trí tiền vệ."

"Khi là một tiền đạo bạn luôn muốn ghi bàn. Nhưng đôi khi bạn phải hy sinh cho tập thể để giúp đội bóng thi đấu tốt hơn. Điều quan trọng nhất với tôi là M.U giành chiến thắng."

Từ lâu Rooney đã được biết đến là một cầu thủ thi đấu đa năng nhưng chưa bao giờ cựu tiền đạo của Everton tuyên bố muốn đá ở vị trí nào khác ngoài vị trí tiền đạo quen thuộc. Tuy nhiên, theo báo chí Anh phỏng đoán, do tầm ảnh hưởng quá lớn của van Perise mùa này cùng việc muốn tạo cơ hội cho các đồng đội khác đã khiến Rooney chấp nhận "xuống nước" và đưa ra tuyên bố trên./.

Wayne Rooney chấp nhận thi đấu ở vị trí tiền vệ ảnh 1
Rooney có một trận đấu bùng nổ trước Stoke. (Nguồn: Getty)

Theo Huy Đồng (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm