World Cup 2019: Châu Á ‘sạch bóng’ ngay sau vòng 16 đội

Chỉ còn mỗi hy vọng á quân World Cup- Nhật có thể “chơi được” với Hà Lan nhưng rồi Nhật cũng gãy.

Cô gái Hà Lan vỗ về đồng nghiệp Nhật.

Sau vòng 16 đội, ba đại diện còn lại của châu Á đều bị loại. Nhật, Úc và Trung Quốc đều thua trận.

Trận Nhật Bản- Hà Lan diễn ra rất kịch tính. Tay săn bàn đang đá cho Barcelona, Martens được ví là “Messi nữ” của đội bóng Catalan đã mở bàn cho Hà Lan phút 17. Đến cuối hiệp 1, cụ thể là phút 43 Hasegawa có bàn san bằng cho á quân World Cup.

Á quân World Cup chia tay quá sớm.

Đó cũng là tỉ số tạm thời hiệp 1. Sang hiệp 2, hai đội liên tục vây ráp khung thành của nhau, các cầu thủ Nhật có sức bền và sức mạnh cực khỏe khiến các cô gái Hà Lan… bở hơi tai.

Tuy nhiên khi tưởng chừng như trận đấu bước vào hai hiệp phụ thì trong một pha truy cản trái phép, Nhật bị phạt đền… và chính Martens sút thành công quả penalty đưa Hà Lan vào tứ kết bằng chiến thắng 2-1.

Hà Lan ăn mừng vào tứ kết.

Các cô gái Nhật đổ sụp tiếc nuối và bật khóc. Tuyển Nhật đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ nhưng họ vẫn rất mạnh, cụ thể là sự hiện diện của họ tại Pháp với tư cách là á quân châu Á, song họ đã bật bãi.

Ở trận đấu còn lại Trung Quốc đã thua Ý 0-2.

Như vậy là ở vòng tứ kết World Cup 2019 sạch bóng châu Á. Hai đội Thái Lan và Hàn Quốc bị loại ngay sau vòng bảng. Ba đội Úc, Trung Quốc và Nhật bị loại ở vòng 16 đội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm