World Cup 2022 là cơ hội cuối cho Ronaldo 'lưu danh sử vàng'

(PLO)- Cầu thủ từng 5 lần nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Cristiano Ronaldo sẽ đến World Cup 2022 Qatar với sứ mệnh “tạo nên sự khác biệt”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
CR7 được kỳ vọng sẽ tạo nên một World Cup khác biệt tại Qatar sắp tới. Ảnh: GETTY

CR7 được kỳ vọng sẽ tạo nên một World Cup khác biệt tại Qatar sắp tới. Ảnh: GETTY

Không thể phủ nhận, Ronaldo là một trong những tiền đạo vĩ đại nhất mọi thời đại nhưng mọi nỗ lực của CR7 với Manchester United lẫn tuyển Bồ Đào Nha đã và đang bị đặt ra câu hỏi, liệu sự nghiệp chói sáng của anh ấy có kết thúc trong cay đắng?

Ronaldo là chân sút hàng đầu trong lịch sử bóng đá nam thế giới, với 117 pha lập công trong 191 trận đấu chính thức trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Giữa bàn thắng đầu tiên ghi cho tuyển Bồ Đào Nha (vào lưới Hy Lạp tại Euro 2004) và bàn thắng gần đây nhất (cú đúp vào lưới Thụy Sĩ tháng 6-2022), tức đã 18 năm trôi qua đã khiến Ronaldo trở thành một hình mẫu về phong độ bền bỉ.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Ronaldo đã ghi được 818 bàn thắng, giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Champions League với 140 bàn.

Tuy nhiên theo Reuters, với một mẫu cầu thủ đã quá quen trong việc phá kỷ lục khi thi đấu cho các CLB lớn nhất thế giới như Real Madrid, Juventus hay Manchester United, thì phong độ và thái độ hiện tại của CR7 vẫn chưa thực sự ấn tượng.

Ronaldo nâng cúp vô địch Euro 2016 cùng tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: GETTY

Ronaldo nâng cúp vô địch Euro 2016 cùng tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: GETTY

Cú đúp bàn thắng vào lưới Thụy Sĩ tại Nations League là những bàn thắng duy nhất, được Ronaldo ghi trong 10 trận đấu của Bồ Đào Nha suốt một năm qua.

Trong khi đó với MU, CR7 chỉ mới ghi vỏn vẹn 3 bàn trong suốt mùa giải. Tuy nhiên, những “vấn đề” của anh với HLV Erik ten Hag lại được quan tâm hơn cả, khi Ronaldo phải chật vật tìm đường vào đội hình chính, cũng như sự không hài lòng với cách dụng binh của HLV Ten Hag.

Ở mùa trước, Ronaldo là cầu thủ ghi bàn hàng đầu cho “Quỷ đỏ” với 24 bàn thắng trên mọi đấu trường sau khi trở lại đội chủ sân Old Trafford từ Juventus. Hợp đồng của anh với MU sẽ đáo hạn vào tháng 6-2023, kèm theo tùy chọn một năm gia hạn.

Tại kỳ World Cup 2022 thứ 5 của mình, Ronaldo sẽ trở thành đội trưởng của đội bóng với những cá nhân nổi bật, những người luôn được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Đội trưởng Bồ Đào Nha ghi bàn trong trận gặp tuyển Đức. Ảnh: GETTY

Đội trưởng Bồ Đào Nha ghi bàn trong trận gặp tuyển Đức. Ảnh: GETTY

Sau khi lọt vào bán kết World Cup 2006, tuyển Bồ Đào Nha đã hai lần bị loại tại vòng 16 đội (2010 và 2018) cũng như vòng bảng giải đấu năm 2014. Dù rực rỡ với lộ trình ấn tượng đang đi đến hồi kết nhưng Ronaldo vẫn khẩn khoản cầu xin sự khác biệt.

“Vẫn còn đó một ít chất của Cristiano. Tôi là một phần của đội trẻ, tôi muốn tham dự World Cup cũng như kỳ Euro tiếp theo”, Ronaldo bộc bạch tại một sự kiện diễn ra ở Bồ Đào Nha hồi tháng 9.

Bất chấp mọi khó khăn, ý chí phấn đấu không ngừng nghỉ có thể sẽ là chiếc chìa khóa giúp Cristiano Ronaldo làm rạng danh tổ quốc mình tại World Cup 2022 Qatar!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm