World Cup bất ngờ và cơ hội ghi bàn của tuyển nữ Việt Nam

(PLO)- Lượt trận đầu tiên của vòng bảng World Cup đã trôi qua với không nhiều bất ngờ và đặc biệt các “bà lớn” không dễ bắt nạt những đối thủ thường bị xem là tiểu quốc bóng đá.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhật Bản dội cơn mưa gôn năm bàn vào lưới Zambia, hay tuyển nữ Đức hạng nhì thế giới đánh bại tân binh Morocco 6-0 (hạng 72, thấp nhất World Cup) là hai kết quả đậm nhất sau lượt trận đầu vòng bảng mùa này. Không còn những tỉ số đậm đà kiểu Mỹ thắng Thái Lan 13-0, hay Đức vùi dập Argentina 11-0 và Bờ Biển Ngà 10-0, Thụy Sĩ đại thắng Ecuador 10-1…

“Bà lớn” không dễ thắng các đội yếu

32/188 đội tuyển nữ quốc gia góp mặt vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang tạo nên những bữa tiệc “ăn miếng trả miếng” hoặc không để thủng lưới quá nhiều. Nhà cựu vô địch thế giới, Olympic và châu Âu Na Uy ngã ngựa trước chủ nhà New Zealand 0-1 là bất ngờ lớn nhất World Cup 2023 cho đến thời điểm này.

Gặp Bồ Đào Nha, đội nữ Việt Nam chắc chắn sẽ không đá co cụm phòng ngự như thi đấu với Mỹ. Ảnh: GETTY IMAGES

Gặp Bồ Đào Nha, đội nữ Việt Nam chắc chắn sẽ không đá co cụm phòng ngự như thi đấu với Mỹ. Ảnh: GETTY IMAGES

Bên cạnh đó, các ứng cử viên nặng ký Anh chật vật thắng tân binh Haiti 1-0; đương kim á quân Hà Lan thắng nhẹ gương mặt mới Bồ Đào Nha 1-0; Thụy Điển nhọc nhằn lội ngược dòng trước Nam Phi 2-1, đội xếp thứ 16 thế giới Ý cuối trận mới thắng nổi Argentina (hạng 28 thế giới) 1-0… cho thấy những sự chênh lệch về trình độ giữa nhiều đội tuyển nữ không quá lớn.

Philippines thua Thụy Sĩ 0-2, hay đội hạng sáu FIFA Tây Ban Nha qua mặt tân binh Costa Rica (hạng 36 thế giới) 3-0 không dễ dàng. Ngay cả đương kim vô địch Mỹ cũng chỉ thắng đội tuyển nữ Việt Nam (VN) lần đầu dự giải 3-0, khi mà trước đó giới chuyên môn và nhà cái đã ra kèo đội Mỹ chấp sâu đến sáu bàn… cho thấy sự tiến bộ nhiều của các đội chiếu dưới.

Cơ hội nào cho tuyển nữ VN?

Thầy trò HLV Mai Đức Chung còn hai trận vòng bảng lần lượt gặp Bồ Đào Nha (ngày 27-7) và chạm trán đội hạng chín thế giới Hà Lan (ngày 1-8). Ông Chung từ trước khi nhập cuộc World Cup đã rất biết mình biết người khi nói rằng chỉ cần ghi một bàn thắng là tuyển nữ VN đi vào lịch sử.

Đúng là không dễ cho tiền đạo Huỳnh Như và đồng đội ghi bàn vào lưới các đối thủ lớn hơn mình nhưng không phải là không thể. Tuyển nữ Bồ Đào Nha (hạng 26 thế giới) vừa có trận mở màn chơi đôi công sòng phẳng với Hà Lan. Họ không quá lép vế, với những cơ hội ngon ăn nhưng tiếc là các chân sút bỏ lỡ.

Nếu như ở trận đầu gặp tuyển Mỹ quá mạnh, các cô gái VN không có một cú sút nào về cầu môn đối phương thì trong hai trận sau, khi sự thích nghi và tự tin trở lại, các học trò của ông Mai Đức Chung hoàn toàn có quyền hy vọng đốt lưới đối phương.

HLV Mai Đức Chung cho biết: “Thật tuyệt vời nếu tuyển nữ VN ghi bàn ở lần đầu tham dự World Cup. Mỗi trận đấu chúng tôi sẽ đưa ra những điều chỉnh về chuyên môn khác nhau. Tùy vào đối thủ, chúng tôi sử dụng lực lượng sao cho hợp lý. Tuyển nữ VN chắc chắn sẽ chuẩn bị thật tốt cho trận đấu gặp Bồ Đào Nha”.•

Tổ chức phòng ngự chặt chẽ hơn

Sau trận ra quân thua Mỹ 0-3, các nữ tuyển thủ VN vẫn miệt mài luyện tập ở TP Auckland, New Zealand chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp Bồ Đào Nha. HLV Mai Đức Chung đã họp toàn đội lưu ý những tình huống để mất bóng và yêu cầu các cầu thủ phải cầm bóng chắc hơn để phối hợp với nhau. Bên cạnh đó, với sự trở lại của trung vệ Chương Thị Kiều, sau khi đã chơi 30 phút cuối trận gặp Mỹ, hàng phòng ngự của tuyển nữ VN cần tổ chức đeo bám và bọc lót cho nhau chặt chẽ hơn nữa. Sáng 26-7, đội nữ VN sẽ rời TP Auckland đến Haminton để hôm sau gặp đội nữ Bồ Đào Nha. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm