Xác định được người tung tin đồn nhảm 'giám đốc quỹ tín dụng ở Lâm Đồng bể nợ'

(PLO)- Thông tin bà Đỗ Thị Yên, Giám đốc Quỹ Tín dụng nhân dân phường II ở Bảo Lộc vỡ nợ bỏ trốn khỏi địa phương bắt nguồn từ một số công nhân đang làm việc tại Công ty Scavi và Chợ khu 6.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 28-4, Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đến nay đã xác định được một số cá nhân liên quan đến việc loan truyền thông tin sai sự thật về việc bà Đỗ Thị Yên, Giám đốc Quỹ Tín dụng nhân dân phường II, vỡ nợ bỏ trốn khỏi địa phương.

Thông tin này được cơ quan điều tra xác định xuất phát từ một số công nhân đang làm việc tại Công ty Scavi và Chợ Khu 6 (phường II, TP Bảo Lộc).

Người dân ở TP Bảo Lộc đã quay lại quỹ tín dụng phường II gửi tiền. Ảnh: VÕ TÙNG

Người dân ở TP Bảo Lộc đã quay lại quỹ tín dụng phường II gửi tiền. Ảnh: VÕ TÙNG

Theo Công an TP Bảo Lộc, sau khi điều tra, xác minh, cơ quan điều tra đã xác định được một số cá nhân có liên quan đến việc thông tin sai sự thật gây xôn xao dư luận những ngày vừa qua.

Hiện, cơ quan điều tra đang làm việc với những trường hợp liên quan, đồng thời khẩn trương điều tra xác định người trực tiếp tung tin đồn sai sự thật để có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định.

Như PLO đã thông tin, trong hai ngày 20 và 21-4, trên địa bàn TP Bảo Lộc xuất hiện tin đồn bà Đỗ Thị Yên, Giám đốc Quỹ Tín dụng nhân dân phường 2 vỡ nợ, bỏ trốn khiến nhiều người dân đổ xô ra Quỹ tín dụng nhân dân phường 2 rút tiền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm