Xavi nói Messi đã thay đổi vì sợ áp lực

(PLO)- HLV của Barcelona ​​​​Xavi ám chỉ Lionel Messi “đã thay đổi trong vài ngày và vài tuần qua”, cũng như ngôi sao 35 tuổi người Argentina chỉ muốn bình yên và sợ áp lực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lionel Messi đã đồng ý gia nhập đội bóng MLS Inter Miami của ông chủ David Beckham khi hợp đồng của anh với Paris Saint-Germain (PSG) hết hạn, mặc dù anh "thực sự muốn trở lại Barcelona". HLV Xavi của Barcelona đã ám chỉ rằng, ông hiểu quyết định Lionel Messi từ chối trở lại Barcelona, rằng M10 chỉ muốn có một "cuộc sống yên tĩnh hơn".

Sau khi Messi và PSG xác nhận sẽ chia tay nhau khi hợp đồng giữa hai bên hết hạn vào cuối tháng 6, nhà vô địch World Cup người Argentina được liên kết với Al Hilal của Saudi Arabia, Inter Miami của Mỹ và đặc biệt là CLB cũ Barcelona.

Messi rời PSG dưới dạng chuyển nhượng tự do và sẽ gia nhập Inter Miami. ẢNH: GETTY

Messi rời PSG dưới dạng chuyển nhượng tự do và sẽ gia nhập Inter Miami. ẢNH: GETTY

HLV Xavi và ban lãnh đạo Barca nhiều lần lên tiếng mong muốn Messi trở lại đội chủ sân Camp Nou. Cuối cùng, Messi đã quyết định không quay trở lại nơi anh đã gắn bó hơn hai thập kỷ trong cuộc đời.

Messi rời Barcelona trong cuộc họp báo đẫm nước mắt vào ngày 8-8-2021 để gia nhập PSG dưới dạng chuyển nhượng tự do. Messi không muốn ra đi nhưng Barca gặp khó khăn tài chính không thể ký tiếp hợp đồng với anh.

Bây giờ, Messi cũng lên tiếng muốn trở lại Barca nhưng vấn đề tương tự đã khiến cả hai bên không thể tái hợp. Trong khi đó, HLV Xavi khẳng định ông đã nhận thấy “một sự thay đổi ở Messi”, dẫn đến kết cục siêu sao 35 tuổi từ chối trở lại Barca.

Xavi ám chỉ Messi không chịu được áp lực nên đã thay đổi ý định trở lại Barca. ẢNH: GETTY

Xavi ám chỉ Messi không chịu được áp lực nên đã thay đổi ý định trở lại Barca. ẢNH: GETTY

HLV Xavi của Barca chia sẻ với Jijantes: “Tôi đã nhận thấy sự thay đổi ở Lionel Messi trong vài ngày và vài tuần qua. Cậu ấy không nhìn nhận mọi việc một cách rõ ràng và chúng ta phải tôn trọng cậu ấy. Chúng ta thường không đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, chúng ta thiếu sự đồng cảm.

Trở thành Leo Messi không hề dễ dàng. Messi không bao giờ có bất kỳ sự bình yên nào và luôn phải là số 10 trong mọi thứ. Cậu ấy nhận thấy rằng mình đã có khoảng thời gian không vui vẻ và không muốn áp lực kiểu này, đó là điều bình thường. Sự phấn khích được tạo ra bởi vì cả hai chúng tôi đã nói chuyện, chúng tôi đã nói rất nhiều.

Tất cả chúng tôi đều mong chờ điều đó (Messi trở lại Barca), đầu tiên là cho cậu ấy, sau đó là cho tôi và cho câu lạc bộ. Nhưng hoàn cảnh không như ý. Lionel Messi muốn giảm mức độ áp lực và căng thẳng. Cậu ấy muốn có một cuộc sống yên tĩnh hơn”.

Messi và Ronaldo đã bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp. ẢNH: MIRROR

Messi và Ronaldo đã bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp. ẢNH: MIRROR

Hai năm của Messi với PSG thực sự khó khăn, khi người chiến thắng Ballon d'Or bảy lần không thể mang về một danh hiệu Champions League cho gã khổng lồ bóng đá Pháp. Nó khiến fan PSG nổi giận la ó, phản đối Messi.

Giành chức vô địch World Cup cùng Argentina, Messi giờ đã sẵn sàng kết thúc sự nghiệp của mình tại nước Mỹ, giống như đối thủ truyền kiếp Cristiano Ronaldo đang làm ở Saudi Arabia trong màu áo Al Nassr.

Bản thân Lionel Messi đã tiết lộ mong muốn trở lại Barca. Tuy nhiên, siêu sao 35 tuổi người Argentina không muốn thấy các cầu thủ khác phải rời Barca hoặc giảm lương để anh có thể trở lại Camp Nou. Vì thế, Messi đã chọn Inter Miami.

Messi muốn trở lại Barca chơi dưới trướng Xavi nhưng không muốn các cầu thủ khác phải giảm lương vì anh. ẢNH: MIRROR

Messi muốn trở lại Barca chơi dưới trướng Xavi nhưng không muốn các cầu thủ khác phải giảm lương vì anh. ẢNH: MIRROR

Lionel Messi tiết lộ với tờ Sports (Tây Ban Nha): “Tôi thực sự muốn trở lại Barcelona, ​​tôi thực sự mong chờ điều đó. Nhưng mặt khác, sau khi trải qua những gì tôi đã trải qua, sau khi thoát ra, tôi đã... Tôi không muốn trải qua tình huống tương tự một lần nữa và phải chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi không muốn đặt tương lai của tôi trong tay của người khác.

Bằng cách nào đó, tôi muốn đưa ra quyết định của riêng mình cho bản thân, cho gia đình mình. Dù tôi nghe họ nói rằng giải đấu (La Liga) đã chấp nhận mọi thứ và mọi thứ đều ổn để tôi trở lại (Barcelona), nhưng vẫn còn rất nhiều điều khác.

Tôi nghe nói rằng Barcelona phải bán cầu thủ hoặc giảm mức lương của cầu thủ và sự thật là tôi không muốn trải qua điều đó. Tôi cũng không muốn phải chịu trách nhiệm hay liên quan gì đến tất cả những điều đó”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm