Xavi với quyết sách tàn nhẫn ở Barcelona

(PLO)-  Ông lớn Tây Ban Nha đang chuẩn bị cho một kỳ chuyển nhượng mùa hè bận rộn với dự kiến​​ sẽ trải qua một cuộc đại tu đội hình lớn cùng khoảng 10 cái tên sẽ cuốn gói ra đi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Barcelona đã thất thủ 0-2 trước Villarreal vào ngày cuối cùng của mùa giải La Liga 2021-2022. Mặc dù họ đứng thứ hai trong giải đấu, nhưng đó là một chiến dịch đáng quên đối với đội bóng xứ Catalan. Ban lãnh đạo đang tập trung và tích cực làm việc phía sau hậu trường để mang đến một kỳ chuyển nhượng mùa hè thành công.

Theo ESPN, Xavi Hernandez có kế hoạch sắp xếp lại đội hình của mình vào mùa hè này và CLB đã sẵn sàng nói với 10 cầu thủ rằng họ có thể tự do rời đội bóng vào mùa hè này. HLV Xavi tiết lộ anh đã nói với Oscar Mingueza, Samuel Umtiti, Martin Braithwaite và Riqui Puig rằng họ không có trong kế hoạch của mình cho mùa giải mới. Đây là một quyết định có vẻ tàn nhẫn của Xavi nhưng nhà cầm quân trẻ cần phải “thay máu” đội hình để tìm lại vinh quang thời hậu Messi.

Clement Lenglet, Miralem Pjanic và Francisco Trincao là ba cầu thủ khác có khả năng bị nói như vậy. Các cầu thủ đang được mượn như Luuk de Jong và Adama Traore dự kiến ​​cũng sẽ trở lại CLB chủ quản của họ.

Năm gương mặt không có trong kế hoạch của HLV Xavi ở mùa giải mới. Ảnh: CGI.

Năm gương mặt không có trong kế hoạch của HLV Xavi ở mùa giải mới. Ảnh: CGI.

Memphis Depay và Frenkie De Jong là hai cầu thủ mà Barcelona không muốn bán nhưng có thể buộc phải bán vì vấn đề tài chính của họ. Theo các nguồn tin, Barcelona đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm CLB mới cho Lenglet. Trong khi đó, Pjanic và Braithwaite đã thông báo rằng họ muốn xem xét hợp đồng của mình.

Yêu cầu về tiền lương của Ousmane Dembele đã trở thành một trở ngại lớn trong nỗ lực của Barcelona để buộc cầu thủ chạy cánh này với một thỏa thuận mới. Như vậy, nhiều khả năng cầu thủ người Pháp sẽ rời đội bóng Tây Ban Nha theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè này.

Rất nhiều đại gia châu Âu đang theo dõi tình hình của anh. Theo Diario Sport, Liverpool xem Dembele là sự thay thế lâu dài cho Sadio Mane. Tuyển thủ người Senegal đã được liên hệ rất nhiều với việc chuyển đến Bayern Munich.

Nhà cầm quân của Barca muốn "thay máu" đội hình để trở lại thời hoàng kim. Ảnh: CGI.

Nhà cầm quân của Barca muốn "thay máu" đội hình để trở lại thời hoàng kim. Ảnh: CGI.

Theo L’Equipe, Bayern gần đạt được thỏa thuận với Liverpool về Mane. Do đó, đội bóng vùng Merseysiders đang tìm kiếm người thay thế và Dembele là một lựa chọn tuyệt vời vì anh ấy có thể ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuy nhiên, yêu cầu về lương của cầu thủ chạy cánh người Pháp cũng có thể là quá cao đối với Liverpool. Nhưng Liverpool đã liên hệ với người đại diện của anh để đánh giá khả năng đạt được thỏa thuận.

Ở một diễn biến khác, Wolverhampton Wanderers đã đưa tiền vệ trẻ Nico Gonzalez của Barcelona trở thành một trong những mục tiêu hàng đầu của họ trong mùa hè này. Đội bóng xứ Catalan rất muốn ký hợp đồng với Ruben Neves nếu Frenkie De Jong rời khỏi CLB vào mùa hè này.

Tuy nhiên, tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ không ra đi với giá rẻ. Wolves được cho là muốn có 50 triệu euro cho Neves. Họ cũng sẵn sàng nhượng bộ và sẵn sàng bán tiền vệ của họ với số tiền thấp hơn nếu Gonzalez là một phần của thỏa thuận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm