Xe đầu kéo chở gỗ căm xe không rõ nguồn gốc

Chiều 6-4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ đang tiến hành hạ tải, kiểm đếm số lượng lớn gỗ căm xe (gỗ hộp) vượt quá số lượng hóa đơn được vận chuyển từ Đồng Nai về Cần Thơ.

Số lượng gỗ thực tế trên xe lớn hơn với số lượng hóa đơn chứng từ

Trước đó khoảng 19 giờ 30 ngày 5-4, lực lượng cảnh sát phát hiện chiếc xe đầu kéo mang BKS 60C-211.26 chở theo một số lượng lớn gỗ căm xe đang dừng đỗ tại trạm xăng dầu Trung đoàn Cảnh sát cơ động nằm trên đường Nguyễn Văn Linh nên đến kiểm tra.

Gỗ căm xe được hạ tải để kiểm kê số lượng

Tài xế Nguyễn Văn Anh (47 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) đã xuất trình hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số gỗ trên. Tuy nhiên qua kiểm tra thì lực lượng chức năng phát hiện số gỗ thực tế trên xe lớn hơn nhiều so với hóa đơn (số lượng hóa đơn là 38 hộp (cây). Theo ghi nhận, gỗ căm xe có hình hộp, dạng vuông và tròn đường kính từ 20 cm đến khoảng 40 m, dài hơn 2 m.

Gỗ căm xe có hình hộp, dạng vuông và tròn đường kính từ 20 cm đến khoảng 40 m, dài hơn 2m.

Làm việc ban đầu, tài xế khai số gỗ trên được vận chuyển từ Đồng Nai về giao cho chủ ở Cần Thơ. Khi đến địa điểm trên tài xế đã dừng xe để liên hệ với chủ nhận hàng thì bị phát hiện.

Hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ, kiểm kê và làm rõ nguồn gốc xuất xứ số lượng gỗ thừa ra so với hóa đơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm