Xem buổi tập đầu tiên của CLB Sài Gòn trên đất... Sài Gòn

Để chuần bị cho trận đấu với QNK Quảng Nam ở vòng 6 giải VĐQG vào cuối tuần này trên SVĐ Thống Nhất. CLB Sài Gòn đã di chuyển từ Hà Nội vào TP HCM. Tại đây, họ được bố trí ở tạm tại một khách sạn trên quận Phú Nhuận. CLB Sài Gòn lấy sân Thống Nhất làm sân nhà và sân Quân khu 7 là sân tập.     

 Mặc dù phải tập trung từ 4 giờ sáng để chuẩn bị cho chuyến bay sớm vào TP.HCM nhưng HLV Đức Thắng vẫn cho các học trò ra sân tập luyện ngay trong chiều. Thay vì chỉ cho đội bóng tập nhẹ để thả lỏng sau hành trình di chuyển dài thì ông thầy trẻ lại cho các học trò của mình tập nặng trong hai giờ.

Dưới đây là chùm ảnh buổi tập luyện đầu tiên của CLB Sài Gòn trên đất Sài Gòn:

Tiền vệ đội trưởng Ngọc Duy xỏ giày, chuẩn bị cho buổi tập đầu tiên trên sân nhà tại TP.HCM.

HLV Đức Thắng và các đồng sự cùng nhau lên giáo án cho buổi tập.

Cựu tuyển thủ quốc gia có một buổi nói chuyện khá lâu với các học trò ngay trên sân tập.

Khởi động với bài tập chạy quanh vòng sân.

Chia nhóm các cầu thủ theo màu áo bib.

Bài tập “tăng tốc”  với bóng.

Còn nhiều khó khăn trước mắt với thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng.

Bài tập đối kháng ít chạm.

Khá mệt sau cuộc hành trình dài nhưng các cầu thủ Sài Gòn vẫn tập với cường độ cao.

HLV Đức Thắng liên tục đôn đốc các học trò di chuyển nhanh và chơi bóng ít chạm.

Buổi tập được trợ lý HLV ghi hình bằng camera.

Ở phần sân bên kia, các thủ môn mệt nhoài với bài tập bật nhảy.

Được sự quan tâm đặc biệt từ giới truyền thông, HLV Nguyễn Đức Thắng trả lời rất nhiều câu hỏi xoay quanh việc chuyển chỗ và đổi tên đội bóng.

Các phóng viên tác nghiệp nóng ngay tại sân sau buổi tập của CLB Sài Gòn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm