Xúi hộ nghèo bán con gái sang Trung Quốc lấy tiền mua gia súc

Ngày 14-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Moong Thị Mùi (30 tuổi, trú bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) về tội mua bán trẻ em dưới 16 tuổi.

Thời gian qua, Mùi đã móc nối với đường dây mua bán phụ nữ, trẻ em, đưa hai thiếu nữ 15 tuổi và 13 tuổi sang Trung Quốc bán lấy tiền tiêu xài.

Bị can Moong Thị Mùi tại cơ quan công an. Ảnh: NTV

Sau khi bị tố giác, Công an huyện Kỳ Sơn triệu tập Mùi lên và Mùi khai nhận có quen một người phụ nữ tên Tân (quê xã Chiêu Lưu) đang sinh sống ở Trung Quốc.

Tân gọi điện về cho Mùi bảo “đi tìm các thiếu nữ xinh đẹp đưa sang Trung Quốc bán lấy tiền”.

Năm 2016, Mùi biết vợ chồng anh Lữ Văn Thuyết (42 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn) có con gái Lữ Thị C. (15 tuổi) xinh đẹp nhưng hoàn cảnh khó khăn. Mùi tiếp cận vợ chồng anh Thuyết và biết vợ chồng anh cần tiền mua gia súc về nuôi để xóa nghèo.

Mùi nói với anh Thuyết là anh có hai cô con gái xinh đẹp, gả lấy chồng Trung Quốc cho sung sướng, anh lại được 100 triệu đồng. Sau đó, Mùi đưa cháu C. sang Trung Quốc bàn giao cho Tân bán cho đàn ông mua về làm vợ với giá 180 triệu đồng. Mùi cầm 120 triệu đồng về quê nhà đưa cho vợ chồng anh Thuyết 100 triệu, còn lại 20 triệu đồng Mùi tiêu xài.

Tiếp theo, năm 2017 Mùi biết em Cụt Thị S. (13 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn) trắng trẻo, xinh đẹp nên đã tiếp cận và rủ em S. đi lấy chồng ở Trung Quốc. Mùi vẽ ra viễn cảnh sang Trung Quốc rất sung sướng lại được cho tiền. Em S. tưởng thật đi theo Mùi thì bị Mùi đưa sang Trung Quốc bán cho đàn ông già cả mua về làm vợ.

Hiện Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án trên.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm