Xung đột Israel-Hamas 17-12: Ông Netanyahu ám chỉ đang đàm phán, Hamas nói 'không'; UAV Hezbolla giết chết một binh sĩ Israel

(PLO)- Xung đột Israel-Hamas vẫn tiếp tục với các cuộc giao tranh ác liệt; Ông Netanyahu ám chỉ thỏa thuận ngừng bắn mới, Hamas nói không; Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Trung Đông trước quan ngại về nhóm Houthi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xung đột Israel-Hamas ngày 16-12 tiếp tục có nhiều diễn biến mới, nổi bật là lời ám chỉ của Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu về sự tiếp nối các cuộc đàm phán về con tin.

Tham mưu trưởng IDF nhận trách nhiệm về cái chết của 3 con tin Israel

. Ngày 16-12, Tham mưu Lực lượng Phòng vệ Israel - Trung tướng Herzi Halevi đã nhận trách nhiệm về cái chết của ba con tin Israel bị binh sĩ Israel bắn nhầm một ngày trước đó, theo đài CNN.

Ông Halevi cho biết IDF đã hoàn thành cuộc điều tra sơ bộ về vụ việc.

“IDF và tôi với tư cách là chỉ huy của lực lượng này phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra và chúng tôi sẽ làm mọi cách để ngăn chặn những sự cố như vậy tái diễn trong tương lai” - ông Halevi nhấn mạnh.

Vị tướng gọi vụ bắn nhầm là “một sự kiện đau đớn” và bày tỏ sự cảm thông đối với nỗi đau của gia đình ba nạn nhân.

Theo ông Halevi, các con tin đã giơ cờ trắng trước khi bị bắn.

“Một quyết định trong tích tắc có thể là quyết định sinh tử. Tôi nghĩ ba con tin đã làm mọi thứ có thể để chúng tôi hiểu – họ cởi trần đi lại để chúng tôi không nghi ngờ họ mang theo chất nổ và họ cầm một tấm vải trắng – nhưng sự căng thẳng đã làm lu mờ những chi tiết trên” - ông Halevi nói.

Ông Halevi cho biết thêm rằng IDF đã hoàn thành cuộc điều tra sơ bộ về vụ việc và đã cập nhật thông tin cho gia đình các con tin thiệt mạng.

Sau thông tin về vụ IDF bắn nhầm con tin, trong ngày 16-12, hàng ngàn người đã tập trung tại quảng trường TP Tel Aviv (Israel) để biểu tình yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức và trả tự do cho các con tin.

Xung đột Israel-Hamas 17-12
Người dân tụ tập ở TP Tel Aviv (Israel) hôm 16-12 để yêu cầu thả các con tin bị Hamas giam giữ ở Gaza. Ảnh: REUTERS

. Ngày qua, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn trên Dải Gaza, đặc biệt là khu vực phía bắc.

Theo Cơ quan Y tế Gaza, một cuộc không kích của Israel vào sáng sớm 16-12 tại một khu vực ở bắc Gaza đã khiến 14 người thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

IDF cho biết đã đột kích vào hai trường học cũng ở phía bắc Gaza mà IDF cho là nơi ẩn náu của các chiến binh Hamas.

Đài phát thanh Quân đội Israel đưa tin 25 chiến binh Hamas đã thiệt mạng và 50 người đầu hàng trong chiến dịch trên.

Trong khi đó, tại TP Rafa (phía nam Gaza), IDF thông báo đã tiến hành “tạm dừng chiến thuật” vì mục đích nhân đạo tại trại tị nạn Tel al-Sultan từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều 16-12 (giờ địa phương)

Israel cho biết việc tạm dừng nhằm cho phép người dân bổ sung dự trữ các mặt hàng cơ bản như thực phẩm và nước uống.

. Phong trào Hồi giáo Hamas ngày qua tiếp tục phóng rocket vào lãnh thổ Israel khiến còi báo động vang lên khắp khu vực Kibbutz Mefalsim (miền nam Israel, giáp với Gaza).

Xung đột Israel-Hamas 17-12
Khói bốc lên sau một cuộc oanh tạc của Israel ở miền bắc Gaza ngày 16-12. Ảnh: AFP

Ông Netanyahu ám chỉ thỏa thuận ngừng bắn mới, Hamas nói không

Ngày 16-12, Thủ tướng Netanyahu của Israel đã ám chỉ rằng các cuộc đàm phán mới về giải cứu các con tin đang được tiến hành, theo hãng tin Reuters.

Cụ thể, ông Netanyahu đã gọi xung đột Israel-Hamas là một cuộc chiến sống còn mà Israel phải dốc sức cho đến khi giành chiến thắng, bất chấp áp lực và chi phí.

Nhà lãnh đạo Israel lưu ý rằng sau khi xung đột kết thúc, Dải Gaza sẽ được phi quân sự hóa và nằm dưới sự kiểm soát an ninh của Israel.

Ông Netanyahu cho biết cuộc đổ bộ của Israel đã giúp đạt được thỏa thuận giải phóng nhiều con tin vào tháng 11.

“Chỉ dẫn mà tôi đưa ra cho nhóm đàm phán dựa trên áp lực này, nếu không có áp lực đó thì chúng tôi chẳng có gì cả” - ông Netanyahu, dường như ám chỉ một cuộc đàm phán về thỏa thuận con tin đang diễn ra.

Phát ngôn của ông Netanyahu được đưa ra sau khi Giám đốc Cơ quan tình báo Israel (Mossad) David Barnea gặp Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani - động thái mở ra hy vọng cho thỏa thuận ngừng bắn tiếp theo.

Trong khi đó, Hamas ngày qua đã đưa ra một tuyên bố nói rằng nhóm này sẽ không đồng ý với một thỏa thuận mới về việc thả các con tin “trừ khi hành vi xâm lược chống lại người dân Palestine chấm dứt vĩnh viễn”.

Tuyên bố cho biết Hamas đã truyền đạt lập trường của nhóm tới các nhà hòa giải.

Binh sĩ Israel thiệt mạng sau vụ tấn công UAV của Hezbolla

Ngày 16-12, IDF cho biết một binh sĩ Israel đã thiệt mạng và hai binh sĩ bị thương sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của nhóm vũ trang Hezbolla (Lebanon) nhằm vào lực lượng Israel ở khu vực Margaliot (biên giới Israel-Lebanon), theo tờ The Times of Israel.

Người phát ngôn IDF - Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari cho biết trong số 2 UAV phóng vào lãnh thổ Israel hôm 16-12, một UAV đã bị chặn, chiếc còn lại “tấn công các binh sĩ Israel”.

Ông Hagari nói thêm rằng Israel đã triển khai máy bay chiến đấu để tấn công các mục tiêu Hezbollah ở miền nam Lebanon nhằm đáp trả động thái của Hezbollah

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu Hezbollah với lực lượng lớn để đáp trả bất kỳ hoạt động thù địch nào chống lại Israel” - người phát ngôn nhấn mạnh.

Sáng 16-12, nhóm Hezbollah xác nhận trên mạng xã hội rằng nhóm này đã nhắm mục tiêu vào một đồn quân sự của Israel bằng UAV, nói rằng vụ tấn công để thể hiện “sự ủng hộ với những người dân Palestine kiên định ở Dải Gaza”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Trung Đông

Ngày 16-12, Lầu Năm Góc thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ tới Trung Đông để thảo luận về “những nỗ lực của Mỹ nhằm triệu tập các liên minh đa phương ứng phó với hành động gây hấn trên biển đang đe dọa hoạt động vận tải biển và nền kinh tế toàn cầu”.

Lầu Năm Góc đưa ra thông báo trong bối cảnh phong trào Hồi giáo vũ trang Houthi (Yemen) gần đây đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa vào các tàu đi qua Biển Đỏ với lý do “gây áp lực lên Israel liên quan cuộc chiến ở Gaza”.

Theo kế hoạch, ông Austin sẽ đến Bahrain, Israel và Qatar.

Xung đột Israel-Hamas 17-12
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: AP

Tại Israel, ông Austin sẽ nhấn mạnh sự ủng hộ kiên định của Mỹ với đồng minh Israel nhưng cũng “thảo luận về các bước mà Israel đang thực hiện để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường”.

Ông sẽ gặp các nhà lãnh đạo quân sự Israel để trao đổi về “các bước tiếp theo trong cuộc xung đột sau khi chấm dứt các hoạt động trên bộ và không kích cường độ cao”, theo thông báo của Lầu Năm Góc.

Ngày qua, hai công ty vận tải lớn là Công ty Vận tải Địa Trung Hải (MSC, Thụy Sĩ) và công ty CMA CGM (Pháp) cho biết đang tạm dừng việc đi qua eo biển Biển Đỏ sau các vụ tấn công của nhóm Houthi trong khu vực.

Trước đó, hai trong số các công ty vận tải biển lớn nhất thế giới là Maersk (Đan Mạch) và Hapag-Lloyd (Đức) cũng có quyết định tương tự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm