Xung đột Israel-Hamas 28-11: Israel dọa tấn công mạnh khắp Gaza; Lệnh ngừng bắn được gia hạn

(PLO)- Xung đột Israel-Hamas ngày qua có nhiều diễn biến mới khi hai bên nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 2 ngày, cùng thả thêm người; Israel cảnh báo sẽ trở lại chiến đấu khắp Gaza sau lệnh ngừng bắn; Ngoại trưởng Mỹ tiếp tục đến Trung Đông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-11, thỏa thuận ngừng bắn trong xung đột Israel-Hamas bước sang ngày thứ tư và được gia hạn thêm 2 ngày.

Israel-Hamas đồng ý gia hạn thoả thuận ngừng bắn, hai bên thả thêm người

Trong ngày 27-11, Hamas thả thêm 2 con tin.

Bộ Y tế Israel cho biết tất cả 11 con tin Israel, gồm 9 trẻ em và 2 phụ nữ, được Hamas thả hôm 27-11 đã đến Trung tâm Y tế Tel Aviv Sourasky - cơ sở chăm sóc y tế lớn nhất của Israel. Gia đình các con tin cũng đang chờ đợi ở bệnh viện này để đoàn tụ cùng người thân sau 52 ngày các con tin bị Hamas bắt giữ, theo đài CNN.

Cũng trong ngày 27-11, Cơ quan quản lý nhà tù Israel cho biết tổng cộng 33 người Palestine đã được thả ra khỏi nhà tù Israel.

xung đột israel-Hamas và lệnh ngừng bắn thả con tin
Trực thăng chở con tin hạ cánh ở bệnh viện Ichilov (Israel) vào ngày 27-11. Ảnh: CNN

Trong một diễn biến liên quan, hai bên trong xung đột Israel-Hamas đồng ý gia hạn thoả thuận ngừng bắn thêm 2 ngày ở Gaza. Theo thỏa thuận, Hamas sẽ thả thêm 10 con tin mỗi ngày trong 2 ngày tới, theo CNN.

Ông Mark Regev - cố vấn cấp cao của thủ tướng Israel - cho biết việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn trong xung đột Israel-Hamas có hiệu lực sau khi các con tin được thả vào ngày 27-11.

Gia hạn thoả thuận ngừng bắn không đủ đáp ứng viện trợ Gaza

Ngày 27-11, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres nói rằng việc gia hạn thời gian ngừng bắn trong xung đột Israel-Hamas thêm 2 ngày là “một tia hy vọng của nhân loại” nhưng cảnh báo rằng thời gian này không đủ để đáp ứng nhu cầu viện trợ cho Gaza, theo hãng tin Reuters.

LHQ đã chuyển một số lượng viện trợ nhân đạo tới Gaza thông qua cửa khẩu biên giới Rafah giữa Gaza và Ai Cập. LHQ cũng đang muốn sử dụng cửa khẩu Kerem Shalom do Israel kiểm soát ở biên giới Israel-Gaza để chuyển hàng viện trợ vào Gaza.

Trong bối cảnh đó, ông Guterres hy vọng rằng sẽ có những con đường khác để viện trợ có thể vào Gaza thêm nữa.

Trước đó cùng ngày, ông Stephane Dujarric - người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ -cho biết các cuộc đàm phán phải tiếp tục với mục đích biến lệnh ngừng bắn tạm thời trong xung đột Israel-Hamas thành lệnh ngừng bắn hoàn toàn nhằm mục đích nhân đạo.

Ông Dujarric nói rằng LHQ sẽ hỗ trợ hết mình trong quá trình đó và kêu gọi Hamas thả con tin vô điều kiện.

Israel sẽ dồn lực chiến đấu khắp Gaza

Ngày 27-11, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Yoav Gallant nói rằng khi Israel quay trở lại chiến đấu với Hamas ở Gaza, Israel sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và cuộc chiến lúc đó sẽ diễn ra trên toàn bộ Dải Gaza, theo tờ The Times of Israel.

Nói chuyện với các đơn vị bộ binh, thiết giáp Israel, ông Gallant nói rằng lực lượng Israel có vài ngày để nghỉ ngơi và sau đó sẽ quay lại chiến đấu và dùng sức mạnh như đã từng chiến đấu ở Gaza, thậm chí còn hơn thế nữa.

xung đột israel-Hamas và lệnh ngừng bắn thả con tin
Một người Palestine ở Dải Gaza vào ngày 27-11. Ảnh: AP

“Hãy nhớ rằng trong khi bạn đang sắp xếp lại, nghỉ ngơi và điều tra thì đối phương cũng đang làm như vậy” - ông Gallant nói.

Theo ông, sau khi Israel quay trở lại chiến đấu, Hamas trước tiên sẽ phải đối mặt với bom của lực lượng không quân, sau đó là đạn pháo của xe tăng, pháo binh và cuối cùng là tiếng súng của quân bộ binh.

Ngoại trưởng Mỹ sẽ đến Israel, Bờ Tây

Ngày 27-11, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ đến thăm Israel, Bờ Tây và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trong tuần này trong bối cảnh Washington muốn thúc đẩy thêm viện trợ nhân đạo cho Gaza và giúp đỡ đảm bảo thả tất cả con tin bị Hamas bắt giữ, theo hãng tin Reuters.

"Tại Israel và Bờ Tây, Ngoại trưởng Blinken sẽ thảo luận về quyền tự vệ của Israel phù hợp với luật nhân đạo quốc tế, cũng như những nỗ lực liên tục nhằm đảm bảo việc thả các con tin còn lại, bảo vệ đời sống dân thường trong các hoạt động của Israel ở Gaza và tăng tốc hỗ trợ nhân đạo cho người dân Gaza” - Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo.

Cạnh đó, theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Blinken sẽ thảo luận về sự cần thiết của một nhà nước Palestine độc ​​lập cũng như tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP28 của LHQ tại Dubai (UAE).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm