Zidane bị tuyển Pháp từ chối, không muốn về nắm Man United

(PLO)- Hy vọng của Zinedine Zidane trong việc trở thành HLV đội tuyển quốc gia Pháp vừa bị dập tắt, khi Chủ tịch LĐBĐ Pháp (FFP) Phillipe Diallo tiết lộ Didier Deschamps tiếp tục ngồi ghế nóng cho đến năm 2026, trong lúc huyền thoại người Pháp không thích đến Anh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thời gian qua, có rất nhiều suy đoán về việc Zidane sẽ nắm đội tuyển Pháp. Người ta tin rằng huyền thoại Real Madrid từ lâu đã quan tâm đến việc dẫn dắt những chú gà trống Gaulois, nhưng cánh cửa này vừa bị đóng lại.

Tuyển Pháp lỡ hẹn với Zidane

Hợp đồng của HLV Didier Deschamps đã được gia hạn đến năm 2026, như một phần thưởng cho ông sau khi giúp tuyển Pháp về nhì tại World Cup ở Qatar. Họ đã tiến vào trận chung kết nhưng thất bại trước nhà vô địch Argentina chỉ qua loạt sút luân lưu.

Cựu Chủ tịch FFF Noel Le Graet từng đưa ra quyết định gia hạn hợp đồng với HLV Deschamp và giờ đây người kế nhiệm Diallo đã nói rõ ý định của mình không thay đổi điều này.

zidane-bi-tuyen-phap-tu-choi-khong-muon-ve-nam-man-united (4).jpg
Chủ tịch FFF khẳng định HLV Deschamp tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Pháp cho đến sau vòng chung kết World Cup 2026. Ảnh: GETTY.

Chủ tịch FFF hiện tại tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với Le Figaro rằng vị trí của Deschamps được đảm bảo an toàn cho đến năm 2026: "Zinedine Zidane là một trong những biểu tượng của bóng đá Pháp, đó là điều quan trọng. Chúng tôi luôn bày tỏ lòng biết ơn và sự tri ân cho tất cả những gì anh ấy mang lại cho người dân Pháp. Nhưng chúng tôi đang có một HLV giỏi nhất của bóng đá Pháp ngồi ghế thuyền trưởng cho đến năm 2026. Đó là tất cả những gì tôi cần phải nói”.

Zidane chưa từng nắm đội bóng nào, kể từ khi ông rời Real Madrid vào năm 2021. Ông đã giúp Real giành ba chức vô địch UEFA Champions League liên tiếp trong nhiệm kỳ đầu và một chức vô địch La Liga trong nhiệm kỳ thứ hai, cùng nhiều danh hiệu khác. Sau khi chia tay Real, HLV Zidane mặc dù rất khao khát có một lần trong sự nghiệp cầm quân đội tuyển Pháp, nhưng hiện tại cơ hội đã không còn.

Zidane không thích áp lực ở Man United

Cựu tuyển thủ Pháp gần đây cũng đã được nhắc đến như một ứng cử viên tiềm năng cho vị trí CLB của Man United. Cái tên Zidane nổi bật trên các thị trường cá cược, nhưng cựu tiền đạo Quỷ đỏ Saha đã giải thích lý do Zidane không về Old Trafford.

zidane-bi-tuyen-phap-tu-choi-khong-muon-ve-nam-man-united (2).jpg
Man United từng muốn có Zidane nhưng ông không thích môi trường bóng đá Anh. Ảnh: GETTY.

Saha chia sẻ với GOAL khi được hỏi liệu nhà vô địch World Cup có quan tâm đến chiếc ghế nóng ở Anh hay không: “Zinedine Zidane từng là một gương mặt ưu tiên của Manchester United trước đây. Với tư cách là một huyền thoại bóng đá, Zidane còn là ứng viên nặng ký của đội bóng lớn nước Pháp như Paris Saint-Germain.

Thực tế, Zidane có rất nhiều cơ hội cầm quân Man United. Nhưng tôi biết anh ấy không sẵn lòng đến Premier League, không chỉ vì Zidane không nói được tiếng Anh để trực tiếp nói chuyện với cầu thủ, mà cách sống ở đây có lẽ không phù hợp.

zidane-bi-tuyen-phap-tu-choi-khong-muon-ve-nam-man-united (1).jpg
HLV Ten Hag hay bất kỳ nhà cầm quân nào khác đều gánh chịu nhiều sức ép tại Old Trafford. Ảnh: GETTY.

Hơn nữa, Manchester United vẫn là một trong những điểm thu hút nhân tài lớn nhất, nhưng không ai dễ dàng gặt hái thành công như mong đợi. Đấy là thách thức lớn nhất, và liệu Zidane có muốn thử thách mình ở môi trường mới cùng một đội bóng rệu rã hay không. Phải rõ ràng một điều là HLV của Manchester United, bạn phải chấp nhận áp lực bị sa thải bất cứ lúc nào.

Thực tế khắc nghiệt ở đây có thể làm nhiều HLV ngần ngại, đặc biệt là sức ép khi chơi không tốt trước các đội bóng lớn. Sẽ không có bất ngờ nào, ngay cả khi bằng cách nào đó Zidane tạo ra sự cuồng nhiệt lớn hơn Ten Hag thì sau đó mọi thứ vẫn đi theo quỹ đạo. Man United thua một vài trận bị chỉ trích thì HLV có thể bị thay thế. Ngay cả Sir Alex Ferguson cũng phải chịu áp lực không nhỏ ở Old Trafford”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm