Zidane ngồi ghế nóng PSG với một điều kiện...

(PLO)-  Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ủng hộ Zinedine Zidane trở lại với tư cách là HLV trưởng đội bóng lớn nước Pháp, trong bối cảnh thường xuyên có tin đồn cho rằng cựu HLV Real Madrid sẽ dẫn dắt Paris Saint-Germain.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình của CLB thủ đô nước pháp đang bất ổn sau khi tính chuyện sa thải HLV Mauricio Pochettino vì sau một năm nữa không có chiếc cúp Champions League. Tổng thống Macron từng đóng vai trò thuyết phục Kylian Mbappe ở lại với CLB cho biết, trong một đội bóng lý tưởng, biểu tượng người Pháp Zidane sẽ trở lại quê nhà để giúp PSG thúc đẩy danh hiệu vô địch châu Âu.

Ông Macron chia sẻ với RMC Sport: "Tôi đã nói chuyện với Kylian Mbappe, nhưng cậu ấy đưa ra lựa chọn theo lương tâm của mình. Cậu ấy đã thể hiện điều đó, và cho thấy mình rất trưởng thành. Mbappe đang xây dựng sự nghiệp và cam kết với rất nhiều tinh thần trách nhiệm.

Tôi chưa nói chuyện với Zinedine Zidane, nhưng tôi vô cùng ngưỡng mộ anh ấy trong vai trò cầu thủ và HLV. Chúng tôi thực sự muốn anh ấy dẫn dắt PSG ở giải vô địch Pháp. Cầu thủ và HLV tài năng này đã mang về ba chiếc cúp tai voi mà chúng tôi rất thèm muốn cho PSG.

Tổng thống Pháp đã gợi ý tiền đạo trẻ Mbappe ở lại PSG và bây giờ đến lượt HLV lão luyện Zidane. Ảnh: CGI.

Tổng thống Pháp đã gợi ý tiền đạo trẻ Mbappe ở lại PSG và bây giờ đến lượt HLV lão luyện Zidane. Ảnh: CGI.

Tôi ước sự ảnh hưởng của chức vô địch Pháp và mong anh ấy trở lại và đến huấn luyện một CLB lớn của Pháp, điều đó thật tuyệt vời. Tôi có trách nhiệm nói rằng Pháp là một quốc gia tuyệt vời của môn thể thao vua là bóng đá. Có rất nhiều khán giả yêu thích môn thể thao này. Điều quan trọng đối với chúng tôi là những người giỏi nhất đều ở đây".

Huyền thoại người Pháp đã huấn luyện Real Madrid từ năm 2016 đến 2018 và sau đó là từ năm 2019 đến năm 2021. Ông trở thành HLV đầu tiên vô địch Champions League ba lần liên tiếp, đồng thời vô địch La Liga hai lần và hai danh hiệu Club World Cup. Tổng cộng, Zidane có kỷ lục sự nghiệp với 200 trận thắng từ 320 trận, với 57 trận trong số đó là trong thời gian dẫn dắt Real Madrid.

Zidane cũng từng là một cầu thủ vĩ đại. Ông giữ vai trò tiền vệ nhạc trưởng đưa tuyển Pháp giành World Cup 1998, Euro 2000 và giúp Real giành Champions League 2002. Mọi việc trên băng ghế huấn luyện gần như đã êm xuôi cũng chính là lúc mà giới chủ Qatar giàu có chuẩn bị cho các phương án nhân sự ở trên sân cỏ.

HLV Pochettino nhiều khả năng sẽ chia tay PSG để nhường chiếc ghế nóng lại cho đồng nghiệp Zidane. Ảnh: CGI.

HLV Pochettino nhiều khả năng sẽ chia tay PSG để nhường chiếc ghế nóng lại cho đồng nghiệp Zidane. Ảnh: CGI.

Có thể khẳng định, giữ được chân Mbappe ở cuối mùa vừa qua là chắc chắn là thành công lớn nhất của đội bóng nước Pháp. Tuy nhiên, còn một số vị trí ở trong đội hình mà họ cần thay đổi. Các nguồn tin từ nước Pháp cũng cho hay PSG muốn bổ sung thêm một vài cầu thủ chất lượng ở cả tuyến tiền vệ cũng như hậu vệ.

Theo đó, "đại sự" này đội chủ sân Công viên các Hoàng tử cũng muốn chờ Zidane tới để quyết theo ý của cựu HLV Real luôn một thể. Theo báo Tây Ban Nha, hợp đồng giữa Zidane với PSG đã được chốt, chỉ còn một số chi tiết nhỏ đang được hai bên thống nhất lần cuối.

Zidane sẽ kiếm được khoảng 25 triệu euro mỗi mùa ở PSG, trở thành HLV nhận lương cao thứ hai thế giới. HLV Diego Someone hiện hưởng lương cao nhất (gần 50 triệu euro/mùa), người xếp sau là Pep Guardiola (23 triệu euro/mùa).

Cựu tuyển thủ Pháp chấp nhận đến PSG với điều kiện sẽ lên nắm tuyển Pháp bất cứ lúc nào. Ảnh: CGI.

Cựu tuyển thủ Pháp chấp nhận đến PSG với điều kiện sẽ lên nắm tuyển Pháp bất cứ lúc nào. Ảnh: CGI.

Thành công vang dội của Zidane tại Champions League trong lịch sử được cho là nhân tố rất lớn để chiến lược gia người Pháp nhận được sự kỳ vọng lớn từ PSG khi đội bóng nước Pháp vẫn đang rất thèm khát một lần giành ngôi vương ở giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Đáng chú ý, khi nhận lời dẫn dắt PSG, HLV Zinedine Zidane đưa ra điều kiện đội bóng nước Pháp cho phép ông rời CLB bất kỳ khi nào có cuộc gọi từ đội tuyển quốc gia Pháp để thay thế HLV Didier Deschamps.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm