1 bác sĩ bị bắt khi đang nhận tiền của bệnh nhân tâm thần

(PLO)- Công an bắt quả tang bác sĩ Nguyễn Hữu Chương của Bệnh viện tâm thần Đắk Lắk khi đang nhận tiền của bệnh nhân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-12, nguồn tin của PLO xác nhận Bệnh viện tâm thần Đắk Lắk vừa có báo cáo liên quan đến việc công an tỉnh này bắt giữ một viên chức của bệnh viện bị bắt quả tang khi đang nhận tiền của người bệnh.

tâm thần.jpg
Bệnh viện tâm thần Đắk Lắk. Ảnh: VŨ LONG

Theo báo cáo của bệnh viện, khoảng 12 giờ 55 phút ngày 27-12, Công an tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang ông Nguyễn Hữu Chương (36 tuổi, đảng viên, bác sĩ điều trị thuộc khoa Khoa Khám bệnh – Hồi sức cấp cứu thuộc Bệnh viện tâm thần Đắk Lắk) khi đang nhận tiền của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến khám bệnh để được cấp sổ điều trị ngoại trú và hưởng trợ cấp hàng tháng.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã áp giải ông Nguyễn Hữu Chương ra khỏi bệnh viện.

Đến khoảng khoảng 13 giờ 45 cùng ngày, công an tiếp tục đưa ông Lại Thái Công, Trưởng khoa Khám bệnh – Hồi sức cấp cứu thuộc Bệnh viện tâm thần lên xe rời khỏi bệnh viện.

Vẫn theo báo cáo, ông Công bị công an đưa đi với lý do ban đầu là người đứng đầu, chịu trách nhiệm chính mọi hoạt động của Phòng Khám bệnh – Hồi sức cấp cứu.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục làm việc với Ban lãnh đạo bệnh viện và những cá nhân khác có liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm