1 hiệu trưởng trình báo bị lừa qua điện thoại mất gần tỉ đồng

(PLO)- Thủ đoạn của nhóm lừa đảo là giả danh cán bộ viễn thông, giả danh cán bộ công an rồi yêu cầu nạn nhân cung cấp mã rút tiền trong tài khoản. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-3, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra vụ việc một nạn nhân trình báo bị gọi điện, lừa đảo mất một tỉ đồng.

Nạn nhân trình báo là ông CVS (58 tuổi, trú xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên)- hiệu trưởng một trường tiểu học.

Hai ngày trước, ông S nhận được điện thoại của một người xưng là “nhân viên tổng đài viễn thông”. Người lạ này nói với ông S rằng số thuê bao đang dùng bị rò rỉ thông tin cá nhân và số điện thoại này đã bị đăng ký tài khoản để phát tán thông tin xấu độc.

Qua trò chuyện, ông S đề nghị “nhân viên viễn thông” này xóa tài khoản.

Người này nói tài khoản này được đăng ký ở Đà Nẵng, nếu muốn xóa thì phải có sự thanh kiểm tra của công an địa phương. Người này cung cấp cho ông S một số điện thoại.

Khi ông S gọi vào số đó thì bên kia xưng đại úy công an, bảo ông S “đến trực tiếp Công an TP Đà Nẵng để trình báo”. Tiếp theo người này nói “không sắp xếp để vào trực tiếp được sẽ tạo điều kiện để làm việc qua mạng” và kết nối cho ông S nói chuyện với cán bộ cấp trên...

Sau đó ông S bị dẫn dắt làm theo hướng dẫn và lộ thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP… Từ đó, số tiền 965 triệu đồng trong tài khoản của ông S đã bị chiếm đoạt.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương vào cuộc điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm