1 người bị bỏng khi giúp người khác trong vụ cháy tiệc cưới

(PLO)- Khi mới xảy ra vụ cháy tiệc cưới, người đàn ông 67 tuổi đã chạy ra ngoài nhưng sau đó quay lại để giúp đỡ một số người khác nên bị bỏng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 24-10, đoàn công tác do ông Phạm Văn Quyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, làm trưởng đoàn đã đến Bệnh viện Bà Rịa thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ ba người dân bị thương trong vụ cháy tiệc cưới ở xã Xuân Sơn vào trưa 22-10.

Ba người bị thương gồm bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Đinh Thị Mến và ông Trần Thái Hồng (đều 67 tuổi). Cả ba người bị bỏng nhẹ sau vụ cháy tiệc cưới.

Nguoi-dan-bi-thuong-vu-chay-dam-cuoi_h2.jpg
Lãnh đạo huyện Châu Đức thăm hỏi, hỗ trợ người dân bị thương trong vụ cháy tiệc cưới. Ảnh: PS

Khi mới xảy ra cháy, ông Hồng đã chạy ra được khỏi hội trường. Tuy nhiên sau đó ông đã quay lại để giúp đỡ, đưa một số người còn kẹt bên trong ra ngoài. Vì vậy ông Hồng bị bỏng ở lưng và một bên tai.

Ông Hồng và các nạn nhân bị thương sau đó được đưa tới bệnh viện Bà Rịa điều trị.

Tại bệnh viện, ông Phạm Văn Quyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức, đã thăm hỏi tình hình sức khoẻ, động viên nạn nhân và người thân khắc phục khó khăn, ổn định tâm lý để điều trị. Đoàn cũng đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 6 triệu đồng.

Nguoi-dan-bi-thuong-vu-chay-dam-cuoi.jpg
Phó Chủ tịch huyện thăm hỏi, hỗ trợ ông Trần Thái Hồng-người bị thương khi quay lại giúp một số người khác chạy thoát khỏi đám cháy. Ảnh: PS

Ba nạn nhân đều thuộc hộ nghèo và khó khăn của thôn Xuân Tân. Phía UBND xã Xuân Sơn cũng hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng.

Trước đó, như PLO thông tin, trưa 22-10, xảy ra vụ cháy hội trường tổ chức tiệc cưới bên trong nhà thờ giáo xứ Xuân Sơn, xã Xuân Sơn.

Các khách mời và gia đình hai bên cô dâu, chú rể kịp thời chạy ra các cửa của hội trường. Vụ cháy đã làm các vật dụng, thiết bị, bàn ghế, đồ ăn... ở trong hội trường bị hư hỏng hoàn toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm