1 nhà dân ở Long An bị tạt nhớt, sơn và trứng thối

(PLO)- Một nhà dân ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, liên tục bị người lạ mặt tạt chất bẩn như nhớt, sơn và trứng thối vào cửa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-5, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cho biết đã tiếp nhận tin trình báo của chị LTT (ngụ ấp Thôi Môi, xã Hòa Khánh Đông) về việc liên tục bị tạt chất bẩn vào nhà.

Thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 27-5, gia đình chị T đang ngủ trong nhà thì có nhiều tiếng đập mạnh ngoài cửa và tiếng chó sủa liên hồi nên tỉnh giấc.

Cửa nhà chị T bị ném nhớt, trứng thối.. đầy vết bẩn. Ảnh: CTV
Cửa nhà chị T bị ném nhớt, trứng thối.. đầy vết bẩn. Ảnh: CTV

Bật đèn kiểm tra, chị T phát hiện nước nhớt màu đen xen lẫn với mùi tanh của trứng chảy tràn qua kẽ hở cửa vào trong nền nhà. Khi mở cửa ra thì thấy tường và cửa nhà bị ai đó ném những túi nước sơn, nhớt, xăng và nhiều quả trứng thối.

“Đây là lần thứ hai nhà tôi bị ném chất bẩn, lần thứ nhất đêm 25-5. Nhà có hai mẹ con nên việc này khiến tôi rất lo lắng, hoang mang” - chị T nói.

Theo chị T, khoảng ba tháng trước, con trai chị (24 tuổi) có lấy một chiếc xe máy của người bạn ở thị trấn Hậu Nghĩa mang đi cầm cố 14 triệu đồng. Sau đó, chị đã chuyển qua tài khoản cho người này 17 triệu đồng (14 triệu tiền gốc và 3 triệu tiền lãi) với nội dung chuộc xe.

Chiều 24-5, một thanh niên lạ mặt xuất hiện tại nhà đòi tiền chuộc xe, chị T trả lời đã chuyển tiền cho nam thanh niên kia rồi. Sau đó, hai bên lời qua tiếng lại. Trước lúc về, người này có buông lời dọa dẫm.

Chị T nói sau sự việc trên một ngày thì nhà chị bị tạt sơn, nhớt... nên trình báo đã trình báo công an.

Hiện, Công an đã có mặt ghi nhận hiện trường để phục vụ công tác điều tra, truy xét.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm