2 kẻ chém người cướp xe tại cây xăng ở Bình Thuận đã bị bắt

(PLO)- Sau hơn 8 tiếng đồng hồ tiếp nhận thông tin từ các nạn nhân, Công an TP Phan Thiết đã bắt hai kẻ cướp xe tại cây xăng. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-7, tin từ Công an TP Phan Thiết, Bình Thuận cho biết liên quan vụ dùng mã tấu chém người, cướp xe máy ở cây xăng, đến 21 giờ ngày 11-7, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Phan Thiết đã bắt giữ Phạm Duy Ân (25 tuổi, ngụ phường Phú Tài, Phan Thiết).

Kẻ cướp Phạm Duy Ân lúc vừa bị bắt. Ảnh: PP

Kẻ cướp Phạm Duy Ân lúc vừa bị bắt. Ảnh: PP

Như PLO đã đưa tin, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 10-7, anh TMQ (24 tuổi, ngụ thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc) điều khiển xe máy 86F7-2186 chở theo cháu ruột từ Hàm Thuận Bắc đi TP Phan Thiết.

Khi đến cửa hàng xăng dầu số 109 trên đường Trường Chinh, phường Xuân An, TP Phan Thiết thì dừng xe đổ xăng.

Hung khí của hai kẻ cướp.

Hung khí của hai kẻ cướp.

Lúc này, hai thanh niên điều khiển xe máy đến gần, người ngồi sau dùng mã tấu tấn công hai chú cháu anh Q nên hai người bỏ chạy để lại xe máy. Lập tức hai thanh niên này lấy xe của anh Q và nổ máy chạy đi.

Đến khoảng 13g 40 phút ngày 11-7, chú cháu anh Q đến Công an phường Xuân An, TP Phan Thiết trình báo vụ việc.

Chiều 11-7, Công an TP Phan Thiết đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Xuân Vương (28 tuổi, ngụ xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc) cùng một số hung khí gồm mã tấu, kiếm tự chế và thu hồi xe máy 86F7-2186 mà nhóm này vừa cướp.

Hai kẻ cướp bị bắt rất nhanh sau khi gây án.

Hai kẻ cướp bị bắt rất nhanh sau khi gây án.

Khai thác nhanh, tối 11-7, cảnh sát đã bắt giữ Phạm Duy Ân khi đang định bỏ trốn.

Như vậy, chỉ sau hơn 8 tiếng đồng hồ kể từ khi tiếp nhận thông tin từ các nạn nhân, Công an TP Phan Thiết đã bắt giữ nhanh hai kẻ cướp xe vô cùng manh động.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm